Tin tai nạn giao thông thì hôm nào cũng có, nhưng riêng sáng nay em đọc tin thấy lực lượng chức năng đang trích xuất camera truy tìm chiếc xe cán chết bà cụ nhặt ve chai mà vừa xót thương lại căm phẫn quá ạ. Bởi tai nạn là thứ không ai muốn diễn ra, nhưng nếu lỡ có va chạm với người rồi thì cũng phải nhận trách nhiệm, chứ sao bỏ mặc vậy được. Bởi có thể nếu lúc đó tài xế gây tai nạn xuống xe, đưa bà cụ đi bệnh viện thì không chừng vẫn cứu được rồi.

Vụ tài xế lùi xe cán bé trai 20 tháng tuổi qua đời rồi xóa dấu vết: Mức án có thể 10 năm tù

Theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, vào lúc 13h ngày 10/9, người dân phát hiện cụ bà khoảng 70-75 tuổi bị cán chết trên quốc lộ 51, đoạn thuộc phường An Hòa, TP. Biên Hòa. Nhận được tin báo, CSGT TP. Biên Hòa phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan đã tới khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Tuổi Trẻ Online. 

Tại hiện trường, thi thể bà cụ nằm ở giữa đường, trong làn ôtô nhưng không tìm thấy chiếc xe gây tai nạn. Ngặt nỗi trên người bà cụ không có giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính. Chỉ qua lời kể của những người xung quanh, bà cụ thường đến khu vực này nhặt ve chai trên đường. Trước khi bị cán chết, bà cụ còn ghé người dân xin nước uống. 

hình ảnh

Ảnh hiện trường. (Nguồn: internet)

Vậy nhiều khả năng, bà cụ đã xảy ra va chạm với xe lớn khi sang đường. Cho nên, mọi người xem đây mà rút kinh nghiệm, có đi bộ hay sang đường thì cần nhất lưu ý những điều sau để đảm bảo an toàn cho bản thân nhé. 

- Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường, trường hợp đường không có hè phố, lề đường thì người đi bộ phải đi sát mép đường.

- Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.

- Nếu không có đèn tín hiệu, không có vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì người đi bộ phải quan sát kỹ lưỡng trước sau, chỉ qua đường khi hết xe hay các xe đang đi tới chạy với tốc độ chậm. Tuyệt đối không chạy một mạch qua đường hoặc cố đi qua khi các xe đang đi tới tỏ ý không nhường.

- Riêng trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị, đường thường xuyên có xe cơ giới qua lại phải có người lớn dắt và mọi người có trách nhiệm giúp đỡ trẻ em dưới 7 tuổi khi đi qua đường.

Ngoài ra cũng cần nhắc nhở đến các tài xế, nếu lỡ không may gây tai nạn thì phải thể hiện tinh thần trách nhiệm của người văn minh. Đừng bỏ trốn như tài xế gây đến cái chết cho bà cụ nhặt ve chai vừa kể trên, không chỉ dằn vặt lương tâm và tăng tội trạng trước pháp luật đấy ạ. 

Căn cứ Điều 260 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ thì người nào tham gia giao thông đường bộ, mà vi phạm pháp luật về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác dẫn đến hậu quả làm chết người; hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng sẽ chịu mức án là phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 15 năm.

Đặc biệt, trong trường hợp sau khi gây tai nạn mà bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn sẽ là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với tội danh này. Cho nên, đừng để mọi chuyện không thể quay đầu mới hối hận nha các tài xế. 

Nguồn: thông tin tổng hợp