Bão lũ đi qua để lại bao đau thương, khó khăn cho người dân miền Trung nhưng không vì lẽ đó mà cho phép con người ta có những hành động xấu xí đến mức phản cảm như thế.

>>> Danh sách chi tiết các tuyến đường ở miền Trung đang sạt lở, đứt đường: Mẹ biết để còn tránh

Nguồn tin từ trang VnExpress cho hay, chiều hôm qua, ngày 30/10/2020, Trưởng thôn Tam Trung, xã Cẩm Vịnh cùng một số cán bộ thôn chèo thuyền hơi do chính quyền cấp để phục vụ cứu hộ lũ lụt đưa bà Nguyễn Thị Hợp, 76 tuổi, bị liệt đi sơ tán.

hình ảnh


Ảnh chụp trang VnExpress. 

Gặp đoàn cứu hộ gần nhà bà Hợp, Bùi Đức Lâm, 42 tuổi, đang lội bộ đi tránh lũ gần đó đã đặt vấn đề mượn thuyền hơi để di chuyển, nhưng bị Trưởng thôn từ chối, nói cần ưu tiên cụ già bị bệnh đi sơ tán trước rồi mới tới lượt của người khác.

Ngay sau đó, Lâm nóng nảy, chạy vào nhà bà Hợp lấy dao chém nhiều nhát vào thuyền hơi khiến chiếc thuyền bị thủng, hư hỏng. Nghe tin báo, Công an xã Cẩm Vịnh đến khống chế Lâm, bố trí thuyền khác đưa bà Hợp đi tránh lũ an toàn.

Công an huyện Cẩm Xuyên nói trong lúc chính quyền các cấp đang nỗ lực sơ tán dân đi tránh lũ, hành vi của Lâm là rất phản cảm, hiện tại đang chờ kết quả giám định giá trị thiệt hại của chiếc thuyền cứu hộ để đưa ra hướng xử lý nghiêm.

Được biết, khu vực huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh là khu vực ngập nặng từ 0,5m đến 2m, nhiều xã bị cô lập, nước tràn vào hàng trăm nhà dân.

Cũng trong tối hôm qua, Lâm đã bị Công an huyện tạm giữ để điều tra hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

hình ảnhẢnh trái: Bùi Đức Lâm tại trụ sở cảnh sát. Ảnh phải: Chiếc thuyền phao cứu hộ của thôn Tam Trung bị Lâm chém thủng. Nguồn: VnExpress. 

Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự hiện hành, hành vi hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, tùy theo giá trị tài sản bị xâm phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm.

Bên cạnh đó, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Bộ luật hình sự hiện hành vẫn có quy định dựa trên yếu tố lợi dụng thiên tai, hoàn cảnh khó khăn của người khác phạm tội làm cơ sở để suy xét tình tiết tăng nặng của tội danh, song trong trường hợp phạm tội danh này lại không được áp dụng, dù với nhiều người đánh giá những hành động như thế này cần xử nặng hơn.

Dẫu sao đi nữa, cần phải chờ kết quả giám định những thiệt hại xảy ra sau hành động vi phạm pháp luật của Lâm để làm cơ sở định khung hình phạt và để xác định khoản tiền mà Lâm cần phải bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra, theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015.

Những hành động xấu xí, phản cảm như thế này xuất hiện trong mùa bão lũ khi người dân đang gặp khó khăn cần phải được xử lý nghiêm để răn đe cho những người sau. 

Tổng hợp