Thấy ai ai cũng đi đổi CCCD gắn chíp, còn mình đây chưa làm nên cũng nôn nao.

Mình thấy có nhiều người hỏi kiểu như cha hoặc mẹ của họ đã trên 60 tuổi rồi, cách đây 2 năm đã làm CCCD do CMND hết hạn, giờ lại nghe có tin đổi CCCD gắn chíp, nên thắc mắc mình có thuộc trường hợp phải đi đổi không?

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Theo quy định của Luật Căn cước công dân năm 2014, các mốc tuổi phải đổi CCCD là đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. Để dễ nhớ, mẹ có thể nhìn bên trái phía dưới ảnh chụp có ghi thời hạn sử dụng, mẹ thấy mốc thời hạn đến bao lâu thì dựa vào đó để đổi lại thẻ mới.

Bên cạnh trường hợp đổi theo mốc tuổi, Luật Căn cước công dân có quy định các trường hợp khác phải đổi thẻ hoặc yêu cầu cấp lại thẻ, đó là:

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Công an TP.HCM. 

#1. Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được.

#2. Có thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên và đặc điểm nhân dạng.

#3. Xác định lại giới tính, quê quán.

#4. Có sai sót thông tin trên thẻ CCCD.

#5. Khi công dân có yêu cầu.

#6. Bị mất thẻ Căn cước công dân.

#7. Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam.

Ngoại trừ trường hợp có yêu cầu số #5, các trường hợp còn lại, mẹ đều phải làm thủ tục cấp đổi, cấp lại.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Bình Dương và Zing News. 

Như vậy, nếu đã 70 tuổi, đã làm CCCD cách đây 2 năm, mà không thuộc các trường hợp nêu trên (ngoại trừ trường hợp cấp đổi theo yêu cầu) thì không bắt buộc phải đổi lại CCCD gắn chíp.

Nay hiểu rồi, mẹ về phổ biến cho ông bà ở nhà nắm rõ nha.