Đừng dại dột mà chọc giận phụ nữ. Vì lúc giận lên họ có thể làm bất cứ chuyện gì, người khác không lường trước được đâu.

>>> Đoạn ghi âm bị lộ tố cáo bà vợ hại chồng bằng thuốc nhỏ mắt: Ghê sợ lòng dạ đàn bà

Đó là câu chuyện của bà Suncha Tinevra, 70 tuổi, sống ở New York, Mỹ đã bị cáo buộc đầu độc chồng bằng hóa chất mang tên axit boric, là loại thuốc diệt côn trùng, theo nguồn trang Người Đưa Tin.

Sự việc bắt nguồn từ tháng 9/2020, chồng bà là ông Robert Baron, 63 tuổi, nhận thấy thức ăn có mùi lạ, thậm chí là buồn nôn sau khi ăn. Ông cứ thường xuyên thấy mệt mỏi và ngủ tận 15 giờ đồng hồ. Để biết rõ sự thật, ông chồng này lén lắp camera ở phòng bếp.

hình ảnh


Ảnh chất độc hại chồng. Nguồn: Shutterstock. 

Bất ngờ là vào 9 giờ sáng ngày 09/01/2021, ông phát hiện vợ mình đổ chất bột màu trắng từ chai có nắp đỏ vào ly cà phê của mình.

Ông tìm hiểu mới biết chất bột này là axit boric dùng để diệt kiến và gián, nếu không may nuốt phải sẽ gây ra chứng buồn nôn, đau bụng.

Ngay sau khi có bằng chứng, ông gọi cho cảnh sát để tố cáo vợ mình. Đến ngày 14/01/2021 vừa qua, bà này bị bắt vì hành vi đầu độc chồng. Ở hiện trường, cảnh sát thu giữ bình cà phê, bình axit boric và cốc cà phê bị nhiễm độc để phục vụ điều tra.

Đến ngày 15/01/2021, bà được thả tự do mà không cần bảo lãnh, tuy nhiên, bà bị cấm tiếp xúc với chồng. Dự kiến phiên tòa xét xử vụ này sẽ diễn ra vào ngày 10/3/2021 tới đây.

Hiện tại, cảnh sát chưa tiết lộ về lý do vì sao bà này lại đầu độc ông chồng đã đầu ấp tay gối suốt 11 năm qua. Tuy nhiên, có một lưu ý đáng ngờ rằng, bà khai đã từng làm chuyện này 2 3 lần, và nói không nhớ rõ mình làm bao nhiêu lần, chỉ biết làm vì tức giận và muốn dạy cho chồng một bài học.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Tiếp thị. Ảnh phải: Cắt từ camera vụ vợ hại chồng. Nguồn: Người Đưa Tin. 

Quá đáng sợ mẹ ha, nhưng vì lý do gì thì người phụ nữ này cũng bị trả giá mà thôi.

Cảnh sát cần thời gian để giám định chất độc này và nguy cơ gây ngộ độc chết người hay chỉ gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Dù là chết người hay gây sức khỏe của người khác, nhưng trong trường hợp này có thể xét đến hành vi phạm tội chưa đạt.

Ở tại Việt Nam, các hành vi phạm tội chưa đạt, chỉ có thể chịu hình phạt không quá 3/4 mức phạt mà điều luật quy định mà thôi.

Như với tội giết người, theo Điều 123 của Bộ luật hình sự thì chỉ có thể chịu hình phạt tù từ 5 năm 3 tháng đến tối đa 20 năm. Còn với tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, theo Điều 134 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù 4 tháng 15 ngày đến 20 năm tù.

Bởi vậy, mấy ông chồng đừng có chọc tức mấy bà vợ, hậu quả khôn lường đó. Cơ mà các chị vợ, đừng lấy lý do này để hại chết chồng, mình đi tù, con cái mình bỏ cho ai, phải không nè.