Đã lái xe ra đường là phải nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông, đừng có muốn lái ra sao thì lái, nghĩ rằng né được Công an, nhưng có ngày không né nổi “lưỡi hái tử thần” đâu.

>>> Tai nạn 5 người qua đời ở sông Giăng: Nguy cơ báo trước, đề xuất sửa nhưng không được duyệt

Nghe Công an phạt mấy trường hợp, nào là vi phạm nồng độ cồn hay chạy xe tốc độ cao, mình thấy mấy người đó vẫn còn may mắn, chứ lỡ mà gặp tai nạn, phải vào bệnh viện điều trị, nằm đó thời gian dài còn tốn kém chi phí gấp bội lần.

Nguồn tin từ báo Tuổi trẻ và Tiền Phong cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày hôm qua, 30/11/2020, trên đường Quốc lộ 24, đoạn qua huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, em Phạ Văn T., 16 tuổi, lái xe máy đến trường. Vì chạy xe quá nhanh, em đã tông trúng xe tải chở cây keo, cú va chạm khiến một thanh cây rơi xuống đâm thủng bụng và xuyên ra sau lưng.

hình ảnhẢnh chụp báo Tuổi trẻ. 

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, em T. đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng một thanh cây keo có đường kính 10cm đâm thấu ngực khiến em khó thở, tím tái, suy hô hấp, phổi phải không thông khí, bụng mềm.  

Trong chiều đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết mới hoàn thành ca phẫu thuật lấy đoạn cây keo lá tràm to bằng bắp chân đâm xuyên người em T. Và các bác sĩ đang theo dõi diễn biến sức khỏe. Nghe đâu bệnh nhân này phải truyền khẩn 6 đơn vị máu và tiên lượng bệnh rất nặng.

Suy xét vụ này thấy có nhiều lỗi vi phạm giao thông à nha.

Thứ nhất, để thiếu niên 16 tuổi lái xe. Căn cứ quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, thì người từ đủ 16 tuổi trở lên được phép lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3, còn người từ đủ 18 tuổi trở lên thì được lái xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự;…

Thứ hai, lái xe với tốc độ quá nhanh. Theo Thông tư 31/2019/TT-BGTVT về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới thì tốc độ tối đa cho phép của xe gắn máy trên đường bộ, không phải đường cao tốc tối đa là 40km/h.

hình ảnh


Ảnh trái: Bệnh nhân bị thanh cây keo có đường kính 10 cm đâm thấu ngực phải. Nguồn: Báo Tiền Phong. Ảnh phải: Sau khi phẫu thuật, các y bác sĩ lấy cây keo ra ngoài. Nguồn: Người Lao Động. 

Vi phạm luật giao thông, ở mức độ nhẹ sẽ bị phạt hành chính. Căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì hành vi lái xe khi chưa đủ tuổi trong trường hợp này sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 ngàn đồng.

Trường hợp lái xe quá tốc độ, tùy tốc độ vượt mà bị phạt tiền từ 200 đến 300 ngàn đồng nếu vượt từ 05 km/h đến dưới 10 km/h, 600 ngàn đồng đến 1 triệu đồng nếu vượt từ 10 km/h đến dưới 20 km/h và từ 4 đến 5 triệu đồng nếu vượt trên 20km/h.

Nặng hơn là gây ra tai nạn chết người hoặc thiệt hại nghiêm trọng tài sản cho người khác sẽ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thêm nữa, cha mẹ hay người giám hộ của người chưa đủ tuổi lái xe còn phải chịu án phạt về trách nhiệm giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe để gây ra hậu quả nghiêm trọng.

May mắn là vụ tai nạn này chưa gây hậu quả nghiêm trọng cho những người đi cùng trên đường, bằng không trách nhiệm mà em T. và gia đình phải gánh chịu là rất lớn. 

Vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ, có con trong độ tuổi thiếu niên khi đưa xe máy cho con đi học. Cần phải hiểu độ tuổi của con thì thích hợp với loại xe nào và lái xe thế nào để an toàn, đảm bảo tính mạng cho bản thân và người khác khi đi cùng.