Thông tin này vừa được đăng tải trên báo và đã thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận cùng nhiều quan điểm trái chiều. Cụ thể sự việc mình chia sẻ lại theo 1 bài báo đăng tải cho mọi người cùng biết nhé!
Theo đó, sau khi biết nhân viên nam trúng số hơn 21 tỷ, phía công ty đã quay lưng đòi lại tờ vé số tặng trong tiệc tất niên cuối năm.
Một công ty ở Ningbo, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đã mua hơn 500 vé số để phát cho nhân viên trong tiệc cuối năm vừa qua, không ngờ một người đã trúng giải đặc biệt trị giá 6.08 triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 21 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi công ty biết tin, họ yêu cầu nhân viên hoàn lại vé số, và muốn chia giải thưởng này cho tất cả nhân viên, khiến nhân viên trúng giải bức xúc và không chấp nhận, anh đã đưa vụ việc này đến sở cảnh sát để được phân giải rõ ràng.
Ảnh minh họa
Một nguồn tin từ công ty cho biết, khi phát vé số, kết quả trúng thưởng đã được công bố trước đó. Trước khi phát vé, giám đốc đã yêu cầu nhân viên tài chính kiểm tra lại xem có vé số trúng giải không, và chỉ khi xác nhận không có người trúng giải, vé mới được phát. Tuy nhiên, có vẻ như nhân viên tài chính không kiểm tra kỹ, dẫn đến tình huống khó xử hiện tại.
Sau khi tin tức được công khai, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ về hành động của công ty, để lại nhiều bình luận như: "Nếu muốn chia đều, vậy lợi nhuận của công ty trong cả năm cũng phải chia đều cho mọi người chứ", "Đã tặng đi thì sao có lý do gì để đòi lại", "Một công ty không giữ chữ tín thì làm sao giữ được nhân tài", "Công ty này rõ ràng không chơi được trò này".
Một luật sư chuyên trách từ Cục Pháp lý thành phố Ningbo cho biết, việc công ty phát vé số cho nhân viên trong buổi tiệc cuối năm là một hành động tặng quà, có nghĩa là công ty đã chuyển nhượng quyền sở hữu vé số cho nhân viên. Mặc dù khi phát vé số, kết quả đã được công bố, nhưng công ty không biết điều này, nhưng theo luật pháp Trung Quốc, không có quy định nào cho phép công ty hủy bỏ việc tặng quà trong trường hợp này. Do đó, yêu cầu công ty thu hồi vé số hoặc chia giải thưởng đều không có cơ sở pháp lý.
Nếu tờ vé số cho, tặng trúng giải thì giải thưởng đó sẽ thuộc về ai?
Trong cuộc sống, không ít trường hợp xảy ra những tình huống đặc biệt liên quan đến tờ vé số được cho, tặng và sau đó may mắn trúng giải lớn. Khi đó, câu hỏi được đặt ra là: Giải thưởng từ tờ vé số ấy sẽ thuộc về ai? Để trả lời, cần xem xét dưới góc độ pháp lý cũng như đạo đức xã hội.
1. Quy định pháp luật về quyền sở hữu tờ vé số
Khi bạn nhận tờ vé số từ người khác, quyền sở hữu đối với tờ vé số đó được chuyển giao cho bạn.
2. Trường hợp tranh chấp giải thưởng
Người cho muốn lấy lại quyền sở hữu: Họ có thể đưa ra lý do rằng tờ vé số chỉ được cho tạm thời, hoặc họ không biết vé số đó trúng giải lớn khi tặng. Tuy nhiên, pháp luật không công nhận việc "cho tạm thời" nếu không có thỏa thuận rõ ràng từ trước.
3. Góc độ đạo đức xã hội
Để tránh mất tình cảm giữa các bên, có thể xem xét giải pháp chia sẻ giải thưởng. Người nhận tờ vé số có thể cân nhắc việc biếu lại một phần giải thưởng như một cách tri ân. Hành động này vừa giữ được hòa khí vừa thể hiện sự tôn trọng và lòng biết ơn đối với người đã tặng vé số.
4. Lưu ý khi nhận vé số được cho, tặng
Xác nhận ý định rõ ràng: Khi nhận tờ vé số, hãy đảm bảo rằng cả hai bên đồng thuận với việc cho, tặng và chuyển quyền sở hữu.
5. Lời khuyên cho người cho và người nhận