Ai thấy ô tô đỗ chắn hết cửa ra vào nhà mình mà không bực được cơ chứ. 

Nhưng mà ở đời, không phải tức là mình được trả đũa lại bằng mọi cách đâu mẹ. Đây nè, mấy ngày gần đây mạng xã hội xôn xao hình ảnh một chiếc ô tô màu đỏ bị xịt sơn toàn bộ thân xe vì… lỗi đậu xe trước nhà của người khác. Chủ nhân của chiếc xe đã mang sự việc trình báo với Công an Hải Phòng để nhờ giải quyết. 

Đứng trước hình ảnh này, có người bảo vệ cho ‘thân chủ’ là người đỗ xe trái phép, nhưng cũng có người bảo vệ cho ‘người xịt sơn’. Ai cũng có lý của mình cả.

Bên này thì bảo ai biểu đỗ xe trái phép làm chi để bị như vậy. Bên kia thì bảo đúng là hành động này có sai, nhưng việc xịt sơn phủ đầy xe của người khác cũng là hành vi vi phạm pháp luật.

Thôi thì đem vụ việc lên ‘bàn cân’ pháp luật để biết ai đúng sai ra sao mà xử nhé.

>>> Giải đáp bức xúc: Đỗ xe ô tô chắn trước cửa nhà người khác có bị phạt không

hình ảnhHình ảnh vụ việc. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Theo quy định của Luật giao thông đường bộ năm 2008, việc đỗ xe cần phải chú ý một số điểm sau đây:

Thứ nhất, cần nhớ các điểm không được đỗ xe là bên trái đường một chiều; trên các đoạn đường cong và gần đầu dốc tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt; song song với một xe khác đang dừng, đỗ; trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; nơi đường giao nhau và trong phạm vi 5 mét tính từ mép đường giao nhau; nơi dừng của xe buýt; trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức; tại nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; trong phạm vi an toàn của đường sắt và che khuất biển báo hiệu đường bộ.

Thứ hai, khi đỗ xe trên đường phố phải tuân thủ việc đỗ xe sát lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét.

Thứ ba, không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước. Không được để phương tiện giao thông ở lòng đường, hè phố trái quy định.

Như vậy, đỗ xe chắn trước cửa nhà, hoặc cản lối đi cần xem xét cụ thể có vi phạm các lỗi trên không mới có cơ sở để có thể xử lý. Nếu có, hành vi vi phạm này chỉ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 200 ngàn đồng cho đến 2 triệu đồng tùy theo vị trí đỗ sai cụ thể căn cứ Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

hình ảnh


Hình ảnh vụ việc. Nguồn: FB. 

Trường hợp hành vi vi phạm này trực tiếp gây ra hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tích cho người khác với tỷ lệ tổn thương từ 61% trở lên hoặc thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên mới xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 của Bộ luật hình sự hiện hành.

Còn với người xịt sơn kín xe để trả đũa, để ‘dạy’ kẻ đỗ xe trái phép một bài học, dù dân mạng hả hê khoái chí, tâm đắc với hành vi này, nhưng có thể đối diện với tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 của Bộ luật hình sự hiện hành.

Đối với tội danh này, khung hình phạt có thể là phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể phải nộp tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

hình ảnh


Ảnh trái: Hình ảnh vụ việc. Nguồn: Báo Thanh Niên. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Công Thương. 

Giá trị tài sản bị hủy hoại sẽ là cơ sở để xác định hình phạt. Ngoài ra, người phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại theo giá trị thực tế cho chủ nhân chiếc xe.

Đấy thấy chưa, không phải thấy ai sai mình ‘dạy’ là đúng đâu, phải biết cách nữa mẹ à.