Cùng cảnh xa quê đến Tết mới thấy thấm nè, ai nấy đều tất tả sửa soạn đồ để về nhà đón Tết.

Ai cũng tâm lý như thế, trong khi nguồn cung có khi không đủ, mấy bác tài với nhà xe được nhất mùa này, cứ thế nhồi nhét kiếm lợi, dù rằng năm nào Thủ tướng cũng ra yêu cầu không để tình trạng thiếu xe, hay nhồi nhét.

Đã có chỉ đạo thì cần lắm nhưng anh cảnh sát giao thông giám sát chặt chuyện này, cứ xe nào mà nhồi nhét quá là phạt ngay để họ chừa.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Báo Giao thông. 

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thì tài xế lái xe ô tô chở khách, chở người, trừ xe buýt sẽ bị phạt từ 400 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng trên mỗi người vi phạm, nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng, trong trường hợp:

- Xe đến 9 chỗ ngồi nhưng chở quá từ 02 người trở lên.

- Xe trên 10 chỗ ngồi đến 15 chỗ ngồi nhưng chở quá từ 03 người trở lên.

- Xe trên 16 chỗ ngồi đến 30 chỗ ngồi nhưng chở quá từ 04 người trở lên trên.

- Xe trên 30 chỗ ngồi nhưng chở quá từ 05 người trở lên.

Đối với xe khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km thì mức phạt sẽ là từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng cho mỗi khách vi phạm, nhưng tối đa không quá 40 triệu đồng, áp dụng với 4 trường hợp tương tự nêu trên.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Zing News. 

Không chỉ bị phạt mà tài xế còn phải bố trí xe khác để chở số hành khách vượt quá quy định được phép chở của xe.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp, yêu cầu mọi người tuân thủ quy định về giãn cách thì vấn đề xe nhồi nhét khách càng cần phải làm gắt gao hơn nè. Vả lại, mùa này đang trong giai đoạn tổng kiểm soát của cảnh sát giao thông, đến hết 28/02/2021 tức là qua Tết mới kết thúc lận, nên thành ra các bác tài lẫn hành khách không được chủ quan.

Còn về chuyện tăng giá vé, nhất là vào mùa Tết, việc này có thể chấp nhận được trong giới hạn nhất định. Vì mẹ biết nếu mình đi làm thêm vào mùa Tết, mình được nhận tiền lương làm thêm giờ, gấp 4 5 lần theo luật định, vậy thì tiền này lấy từ đâu ra? Tất nhiên là từ khoản thu phí dịch vụ của khách hàng.

Nên nếu tăng quá bất thường trên mức quy định, mẹ có thể khiếu nại thông qua đường dây nóng để được giải quyết theo thông tin sau: 0915.90.8085 (Thanh tra - Tổng cục Đường bộ Việt Nam) hoặc 0962.665.953 (Thanh tra Bộ GTVT - Bộ Giao thông vận tải).

Tâm lý chung nhiều người sợ rắc rối, tốn thời gian, nên thành ra giá vé có tăng quá bất thường cũng cam chịu, vì muốn về nhà cho kịp Tết, vì thế mà một số nhà xe được đà lấn tới.

Haiz, nghĩ cảnh chen nhau về quê ăn Tết mà thấy ngán ngẩm dùm.