Cứ mỗi lần nghe đổi tên đường, đổi số nhà là thấy phiền, vì có nhiều thứ phải thay đổi theo.

Mấy hôm trước, ở TP.HCM chính thức đổi tên đường Đinh Tiên Hoàng, thành đường Lê Văn Duyệt. Nay lại thấy có tin trên báo Tuổi Trẻ là Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM vừa mới đề xuất điều chỉnh 38 tên đường đặt không chính xác.

hình ảnhẢnh chụp báo Tuổi trẻ. 

Việc điều chỉnh này được chia làm 3 nhóm:

Nhóm 1 là nhân vật trên bảng tên đường sai so với Quyết định của UBND TP.HCM. Cụ thể, tên trong Quyết định là Bùi Hữu Diên, trong khi bảng tên đường là Bùi Hữu Diện. Ngoài ra, còn có Đỗ Cơ Quang – Đỗ Quang Cơ; Nguyện Trọng Trì – Nguyễn Trọng Trí, Đoàn Triết Minh – Đoàn Minh Triết…

Nhóm 2 là do Quyết định của UBND TP.HCM sai so với tên lịch sử. Cụ thể như Quyết định ghi là Dương Tự Quán, nhưng tên đúng là Dương Tụ Quán. Hoặc là Hoàng Xuân Hoành, nhưng đúng là Hoàng Xuân Hành.

Nhóm 3 là các nhân vật lịch sử được đặt tên không chính xác, cần điều chỉnh đúng. Cụ thể như Kha Vạn Cân được chỉnh lại là Kha Vạng Cân, Lương Nhữ Học được chỉnh lại là Lương Như Hộc, Trương Quốc Dung được chỉnh lại thành Trương Quốc Dụng, Nguyễn Duy Dương được chỉnh lại thành Võ Duy Dương.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnamnet. 

Ngoài ra, còn nhóm khác do cách gọi. Cụ thể như tên đường Đoàn Như Hài, đáng lẽ phải là Đoàn Nhữ Hài, hoặc Hà Tôn Quyền chính xác là Hà Tông Quyền. Tương tự Ký Hòa - Chí Hòa; Lê Thánh Tôn - Lê Thánh Tông; Nơ Trang Long - N’Trang Lơng; Trần Khắc Chân - Trần Khát Chân; Tôn Đản - Tông Đản... Nhóm này, hiện có đề xuất giữ nguyên như hiện nay để tránh gây xáo trộn, ảnh hưởng đến người dân.

Việc đổi tên đường, hay điều chỉnh lại tên đường, ít nhiều ảnh hưởng đến các thứ gọi là giấy tờ.

Mẹ thử hình dung trên bản đồ địa chỉ, tất nhiên là phải đổi rồi đó. Chưa kể các bảng hiệu, băng rôn, rồi các tờ quảng cáo, poster của các điểm kinh doanh đều phải thay đổi toàn bộ cho phù hợp. Có người hỏi vậy mấy giấy tờ tùy thân như CMND hay thẻ Căn cước công dân, Giấy phép lái xe có phải đổi không? Hiện tại chưa có quy định mới, nên các giấy tờ trên không phải đổi lại. Nhưng Sổ hộ khẩu là phải đổi lại đó các mẹ.

Chà, nhắc tới Sổ hộ khẩu, nghe bảo lúc trước có đề xuất sang năm sẽ bỏ, nhưng mà thấy tình hình vẫn chưa ngã ngũ vào đâu. Nên thôi, vẫn còn nó thì vẫn cứ phải chấp hành theo.

Luật cư trú năm 2006 có quy định các trường hợp phải điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu. Theo đó, khi có sự thay đổi về đường phố, số nhà, địa giới hành chính, đơn vị hành chính thì Công an địa phương (là cơ quan có thẩm quyền quản lý cư trú) sẽ căn cứ vào Quyết định thay đổi để thực hiện đính chính Sổ hộ khẩu.

Tất nhiên, việc thay đổi này là chủ động từ phía cơ quan có thẩm quyền, nhưng cũng cần sự hợp tác của chủ hộ để đến cơ quan làm thủ tục điều chỉnh này dưới sự hướng dẫn của họ. Có thể sẽ mất chút thời gian của mẹ để thực hiện việc này đấy.

Tổng hợp