Còn hơn 2 tháng nữa thôi, lệ phí cấp CCCD gắn chíp sẽ trở về mức cũ, không được giảm 50% nữa. Đây cũng là một phần lý do mà nhiều người tranh thủ đi làm. Vả lại CCCD gắn chíp sẽ tích hợp nhiều thông tin của người dân, lợi quá chừng thì ngại gì không làm phải không mẹ?

Ngày nào lướt FB em cũng thấy chuyện đi làm CCCD hết, mỗi nơi mỗi cảnh, có nhiều chuyện cười ra nước mắt luôn ý các mẹ. Nhiều chỗ người dân xếp hàng, thức khuya đi làm CCCD gắn chíp thấy thương ghê. Mà nói đi cũng phải nói lại, dân mình cực 1 thì các chiến sĩ công an cực 10 ý. Em nghe kể nhiều nơi các chiến sĩ phải thức tới 1 - 2 giờ sáng, cố làm cho hết lượt của ngày hôm đó rồi mới dọn dẹp ra về.

Nay xem những hình ảnh này trên mạng xã hội mà thấy thương quá nè các mẹ ơi.

Theo nguồn từ Công an xã Cô Ba – tỉnh Cao Bằng, vì thương cảnh bà con đi xa, lại phải chờ đợi vì quá đông nên để giúp họ yên tâm, Công an nơi đây đã bố trí giường chiếu và chăn mền để họ nghỉ ngơi, chờ tới lượt để cán bộ gọi vào làm.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: FB. 

Hay như một anh chàng nọ, diện mạo không được đẹp, vì sợ ảnh chụp hình không chuẩn lại không đẹp nữa, nên anh Công an này cứ cố gắng giúp anh này chỉnh lại khuôn mặt. Sửa mãi, sửa mãi, cứ buông tay ra là miệng anh chàng "không khép lại được". Lúc sau anh chụp hình mới bảo: "Không ấy được đâu", kiểu đành "bó tay" luôn rồi. Mình xem thấy họ thiệt là kiên nhẫn, gặp mình là chạy mất tăm rồi đó.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: FB. 

Thấy người khác đi làm CCCD gắn chíp trước rồi đến phiên mình hãy rút kinh nghiệm mẹ nha, đỡ cực cho mình mà cũng đỡ cho mấy chiến sĩ Công an nữa. Có vài điều mẹ cần chú ý nè:

#1. Tìm hiểu xem ở địa phương nơi mẹ cư trú có hệ thống website để điền Tờ khai cấp CCCD không?

Theo mình biết hiện giờ ở TP.HCM và Hà Nội đã ứng dụng kê khai online trên website hoặc Zalo để mẹ tiết kiệm được thời gian hơn. Điền xong Tờ khai, mẹ chọn giờ đến cơ quan Công an nộp giấy tờ và xuất trình thẻ CMND, hoặc CCCD cũ, cùng với Sổ hộ khẩu rồi chụp ảnh và nộp lệ phí để hoàn tất thủ tục. Việc làm này sẽ tránh được tình trạng chen chúc, chờ đợi làm mất thời gian của mẹ.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình. Nguồn: FB. 

#2. Khi đến cơ quan Công an làm thủ tục cấp đổi CCCD gắn chíp, mẹ nhớ ăn mặc lịch sự, tóc tai gọn gàng. Nếu muốn đẹp có thể trang điểm nhẹ, đặc biệt không được xõa tóc mà phải vén lên gọn gàng, để thấy rõ được khuôn mặt và 2 tai. Chú ý giữ khuôn mặt của mình tươi tỉnh, thể hiện bằng đôi mắt biết cười để hình ảnh được chụp trông đẹp hơn.

Hết rồi, còn ai có kinh nghiệm quý báu gì thêm hãy chia sẻ ở đây để giúp những người đi sau rút kinh nghiệm nha.