Khổ thiệt, có cái chuyện làm người tốt, làm từ thiện thôi đó, mà qua giờ cứ tranh cãi hoài.

>>> Thủy Tiên từ thiện xuất phát từ cái tâm là hoàn toàn đúng đắn, không có quy định nào cấm

Hôm qua, mình có chia sẻ về câu chuyện nữ ca sĩ Thủy Tiên bị nhiều người đồn đoán rằng hành vi của cô là vi phạm pháp luật, vi phạm điều khoản nào đấy của một Nghị định.

Nói thẳng ra là nhiều người chưa hiểu rõ, nên quy chụp rồi nói quy định vô lý, bản chất hành vi đó đâu thể áp đặt theo Nghị định này được.

Cũng trong ngày hôm qua, dân mạng lại dậy sóng một Công văn của UBND huyện Hải Lăng về phối hợp thực hiện việc tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ mưa lũ, theo nguồn tin báo Thanh Niên cho biết.

hình ảnhẢnh chụp báo Thanh Niên. 

Dưới đây là nguyên văn ảnh chụp Công văn, dù Công văn này được ban hành cách đây 1 tuần, nhưng sự thật hôm qua mới được dân mạng chú ý đến.

Đáng chú ý nhất là chỗ nội dung của Công văn:

hình ảnhẢnh: Công văn gây tranh cãi của UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 

“Từ nay, các tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm có nhu cầu hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm liên hệ và trực tiếp hỗ trợ tại Tổ tiếp nhận hàng hóa cứu trợ do UB MTTQVN huyện là cơ quan thường trực, sau đó, huyện cân đối và điều phối hàng hóa cho các xã, thị trấn đảm bảo an toàn, công bằng khi đến tay người dân”.

“Yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Ban vận động tiếp nhận và phân phối hàng hóa xã giám sát chặt chẽ và phân phối hàng hóa kịp thời đến tay người dân, đảm bảo minh bạch, tránh khiếu kiện về sau”.

“Trường hợp các tổ chức, cá nhân thật sự mong muốn trực tiếp trao hàng cứu trợ đến tận người dân, yêu cầu UBND các xã, thị trấn phải thông tin về UBND huyện, Thường trực BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện trước khi tiếp nhận để có phương án sắp xếp, bố trí lực lượng, phương tiện vận chuyển đảm bảo tuyệt đối an toàn trong cứu trợ”.

Phần nội dung này gây bức xúc trong cộng đồng mạng, đặc biệt là người trực tiếp tham gia cứu trợ tại vùng lũ Hải Lăng nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung.

hình ảnh


Ảnh trái: Xã Tân Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình) bị nhấn chìm sâu trong nước lũ kinh hoàng. Ảnh phải: Nhiều ngày qua, nhiều đoàn cứu trợ đã trực tiếp về với người dân vùng lũ mà không thông qua UB MTTQ các cấp. Nguồn: Báo Thanh Niên. 

Sở dĩ lý do mà hầu hết cư dân mạng bức xúc vì nó không đúng với thực tế những gì diễn ra. Có người ý kiến, nhà dân ngập lụt lên tới nóc, kêu cứu vì đói khát… việc cứu trợ là khẩn cấp, chứ nếu thông qua quy trình, báo cáo này, báo cáo nọ, thì đến bao giờ mới xuống được với dân.

Lo ngại rằng thông qua quy trình, thủ tục, chậm trao thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác đến người dân thì sẽ có người đói khát, chết mất. Thậm chí có người có mạnh bạo nhấn mạnh, họ ủng hộ tiền, muốn nó đến tay người dân ngay, khi người ta cần mình nhất, chứ đợi chờ rồi biết khi nào?

Ngay sau đó, người ký Công văn này là ông Lê Đức Thịnh, là Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng cho biết, do sơ suất trong bộ phận tham mưu, Công văn không sai, nhưng câu chữ dễ gây hiểu lầm, làm cộng đồng mạng phản ứng.

hình ảnh


Ảnh: Một gia đình đi 770 km vào miền Trung cứu trợ đồng bào vùng lũ. Nguồn: Zing News. 

Thực tế là cơ quan này lo sợ cho sự an toàn của đoàn cứu trợ, nên mới làm vậy, diễn đạt chưa tinh tế và sâu sắc trong Công văn nên bị suy diễn sai.

Để sự việc không đi quá xa, chiều hôm qua, ngày 21/10/2020, ông Thịnh đã ký một Công văn khác với hàm ý để giải thích rõ hơn, tránh gây sự hiểu lầm trong dư luận.

Tại Công văn này, nói rõ UBND huyện luôn trân trọng, tạo điều kiện để tổ chức cá nhân giúp huyện nhà trong lũ lụt, không ngăn cấm, hạn chế, cản trở việc cứu trợ; không bắt buộc phải giao hàng cho huyện phân phối; không cấm các tổ chức, cá nhân trực tiếp trao hàng cứu trợ như một số bài viết trên mạng xã hội đã suy diễn đưa ra.

Ngoài ra, UBND huyện Hải Lăng mong muốn các nhà hảo tâm khi có nhu cầu hỗ trợ hàng hóa cho bà con vui lòng thông tin về UB MTTQ huyện, chính quyền cấp xã để được tư vấn, giới thiệu địa điểm cứu trợ đảm bảo người dân được tiếp nhận hàng cứu trợ; đặc biệt là được địa phương hỗ trợ phương tiện vận chuyển, dụng cụ bảo hộ, đảm bảo tính mạng và hàng hóa cứu trợ.

Như vậy đã rõ, việc từ thiện, giúp đỡ bà con, đồng bào miền Trung là hành động xuất phát từ cái tâm, trong sâu thẳm đáy lòng của mỗi con người, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt là lá lành đùm lá rách, không có bất cứ một rào cản hay văn bản nào ngăn cấm cả.

hình ảnh


Ảnh: Người dân TP.Pleiku chung tay gói bánh chưng, bánh tét cứu trợ miền Trung. Nguồn: Gia Lai TV. 

Có chăng cấm là cấm hành vi lợi dụng hoạt động từ thiện để làm chuyện sai trái, như lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc rửa tiền,… tất nhiên hành vi vi phạm pháp luật này sẽ chịu sự trừng trị thích đáng bởi Tòa án, không chỉ vậy, trong bối cảnh hiện giờ còn chịu sự lên án nghiêm khắc bởi dư luận xã hội.

Đừng góp phần đẩy sự việc đi quá xa nữa. Trong những lúc như thế này, bà con đồng bào miền Trung rất cần sự giúp đỡ. Việc làm cần thiết, được ưu tiên lên trên hết lúc này là “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”, san sẻ chút miếng ăn của mình để giúp họ vượt qua giai đoạn khốn khó do thiên tai hoành hành, sớm khôi phục được cuộc sống bình thường như trước. Đó là cái họ thật sự cần, hơn là đi soi mói, để bắt lỗi của nhau, để rồi công kích nhau.

Vậy nên, mẹ nghe tin thì phải đi tìm hiểu vấn đề đến tận gốc, để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, làm “miếng mồi ngon” nhằm công kích, nói xấu, kẻo một ngày chính mình mới là người vi phạm pháp luật mà không hay biết.

Tổng hợp