Trời đất ơi, coi cái tin này, ai mà dám đi bộ tập thể dục nữa hả trời.

>>> Dừng xe mặc áo mưa, người phụ nữ 30 tuổi bị gã đàn ông khống chế để hại đời, cướp tài sản

Hôm qua, mình đọc tin trên báo Pháp Luật TP.HCM, vào khoảng 22 giờ tối ngày 07/8/2020, em N., 16 tuổi, ngụ ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sau khi đi bộ tập thể dục xong thì ngồi nghỉ ở dãy ghế đá trong khu vực Công viên Đồi Dương, ở thành phố Phan Thiết, thì có 1 gã trai đến ngồi kế bên.

hình ảnhẢnh chụp trang báo Pháp Luật TP.HCM. 

Tiếp đó, gã trai này đã rút dao rồi kề vào cổ em N. để khống chế và đẩy em vào bụi rậm gần đó để hiếp dâm. Trong khi tên này đang thực hiện hành vi đồi bại thì em N. thoáng thấy ánh đèn pin của bảo vệ Công viên nên la lớn cầu cứu và ngay lập tức tên yêu râu xanh này đã bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Phan Thiết đã huy động lực lượng trích xuất camera để truy xét và hôm qua, ngày 10/8/2020, sau khi truy xét đã bắt giữ nghi can tên Đ.V.P, 35 tuổi, ngụ ở Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, tên này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nhiều mẹ đọc đến đây, hỏi liệu tên yêu râu xanh này sẽ phải chịu tội thế nào. Cái này còn chờ xem kết quả điều tra, trong đó có việc xác định đúng tuổi của em N., đã đủ 16 tuổi hay chưa, hay còn dưới 16 tuổi (tính đúng dựa trên ngày sinh nhật của em N.) và tỷ lệ thương tích sau hành động phạm tội của tên yêu râu xanh.

Căn cứ theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi nặng hơn so với tội hiếp dâm, và hơn nữa, với tội hiếp dâm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì chỉ được khởi tố vụ án khi bị hại có yêu cầu. Ngược lại, với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi thì bất kể bị hại có yêu cầu hay không, vụ án vẫn sẽ phải khởi tố.

Đối với tội hiếp dâm, người phạm tội sẽ phải chịu án tù từ 02 năm đến 20 năm, hoặc tù chung thân, ngoài ra, còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

hình ảnh


Ảnh trái: Ảnh minh họa. Nguồn: Unplash. Ảnh phải: Ảnh công viên nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Còn đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, người phạm tội sẽ phải chịu án tù từ 07 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tương tự với tội hiếp dâm, người phạm tội này còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Thông qua vụ việc này, mình muốn nhắn gửi đến các mẹ, với những ai sau khi đọc xong bài này xuất hiện nỗi lo sợ không dám đi tập thể dục.

Thứ nhất, đi bộ tập thể dục, mẹ nên chọn khung giờ vào buổi sáng sớm, hoặc trời chiều. Tránh đi vào lúc tối khuya, vắng vẻ dễ xảy ra các vụ tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp giật, hiếp dâm…

Thứ hai, đi bộ tập thể dục nên chọn ở những chỗ đông người, tránh đi vào các chỗ vắng người, để lỡ có gặp mấy tên tội phạm khó có thể tri hô trợ giúp được.

Thứ ba, mùa dịch đang trong giai đoạn cao điểm, diễn biến phức tạp và khó lường, nên ở những địa bàn có lệnh giãn cách xã hội, mẹ nên tuân thủ theo, không nên đi tập thể dục khi đang ở những địa phương đó (vì có khuyến cáo hạn chế ra ngoài đường). Thay vào đó, mẹ có thể chọn cách tập thể dục tại nhà, vừa đảm bảo sức khỏe, vừa an toàn an về mặt bảo vệ được tính mạng, sức khỏe của mình.

Mẹ nào có con, nhất là con gái, cần phải đề phòng hơn nữa, chú ý các điều vừa dặn trên.

Tổng hợp