Nói đến mấy khoản bảo hiểm này, nhiều mẹ vẫn còn lớ ngớ lắm nè.

Nào là bảo hiểm thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp), nào là BHXH một lần, không biết cái nào nhận thời điểm nào. Rồi có người không nắm cứ tưởng là một, khiến cho quyền lợi của bản thân bị thiệt thòi.

Đây nè, để mình giải thích giúp mẹ phân biệt được nha. Bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần là 2 khoản khác nhau đó mẹ.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Người Lao Động. 

Trong đó:

- Bảo hiểm thất nghiệp là khoản trợ cấp giúp cho người lao động cơ bản đảm bảo được cuộc sống của mình khi chưa tìm được việc làm mới sau khi nghỉ việc hoặc chưa được ký kết hợp đồng lao động chính thức…

- Bảo hiểm xã hội một lần là khoản để trả cho người lao động khi chưa đủ điều kiện để được hưởng lương hưu và không muốn hoặc không thể tiếp tục tham gia BHXH để hưởng lương hưu.

Rồi, đã hiểu 2 khoản khác nhau rồi mẹ ha, giờ mình nói tiếp.

Thời gian để bắt đầu làm thủ tục đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp là trong vòng 03 tháng kể từ khi nghỉ việc.

Trong thời gian này, mẹ phải chưa tìm kiếm được việc làm mới, không thuộc 1 trong các trường hợp không được hưởng và phải có đủ hồ sơ (bao gồm sổ BHXH đã được chốt, giấy tờ tùy thân, Quyết định thôi việc hoặc Văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động) thì mới được hưởng.

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân. 

Sau thời gian này, nếu mẹ chưa làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp thì sẽ không được giải quyết. Thời gian đóng để tính hưởng bảo hiểm thất nghiệp lúc này sẽ được bảo lưu và cộng dồn khi mẹ tiếp tục làm việc ở công ty khác.

Còn thời gian để nhận bảo hiểm xã hội một lần phụ thuộc vào trường hợp được nhận

- Nếu mẹ thuộc trường hợp ra định cư nước ngoài, hoặc đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH, hoặc mắc các bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng… thì có thể làm thủ tục nhận BHXH một lần ngay sau khi nghỉ việc, kèm theo giấy tờ chứng minh.

- Nếu không thuộc một trong các trường hợp trên, và mẹ không có kế hoạch làm việc cho công ty, cơ quan, xí nghiệp… có đóng BHXH, đồng thời, muốn nhận BHXH một lần thì phải đợi đến 1 năm sau khi nghỉ việc mới có thể yêu cầu giải quyết quyền lợi này.

hình ảnhẢnh minh họa. Nguồn: Người Đưa tin và Thời báo Tài chính. 

Tuy nhiên mẹ cần cân nhắc khi yêu cầu giải quyết quyền lợi này, bởi lẽ khi đã nhận xong “một cục” thì mọi phúc lợi khác liên quan chẳng hạn như cộng dồn thời gian để tính hưởng lương hưu, thẻ BHYT miễn phí khi nghỉ hưu hay là chế độ tử tuất khi qua đời sẽ không còn được hưởng nữa.

Nay đã hiểu rồi, sau khi đã nghỉ việc, mẹ chọn đúng thời điểm và đúng loại bảo hiểm để yêu cầu giải quyết quyền lợi nha.