- Khi chọn chỗ học ngoại ngữ cho con mà các mẹ thấy cô giáo dạy kiểu như là: Apple là quả táo, các con nhớ chưa, thì xin các mẹ hãy tránh ra xa, các con sẽ có một đống từ lộn xộn trong đầu và có thể biểu diễn được cho bố mẹ biết là apple là quả táo, banana là chuối nhưng vô hình chung là khả năng ngôn ngữ của các con đang bị kìm hãm đấy


- Các nguyên tắc học ngoại ngữ chính:


+ Cho trẻ học càng sớm càng tốt vì như thế trẻ sẽ dễ tiếp thu hơn.


+ Phân biệt rạch ròi hai ngôn ngữ sẽ không làm cho trẻ hỗn loạn ngôn ngữ.


+ Phải cho trẻ học ngoại ngữ một cách kiên trì


+ Phải chuẩn bị ngay từ đầu cho trẻ


+ Cho trẻ học ngoại ngữ dưới nhiều hình thức.


Nguồn sưu tầm : http://fastenglish.org/phuong-phap-hoc-tieng-anh-o-nha/