Dám dùng nguyên liệu không rõ nguồn gốc pha chế nước giặt dành cho trẻ em rồi dán mác hàng nổi tiếng, không thể chấp nhận được.

Gian thương đem sức khỏe người dùng ra đánh đổi đã không thể chấp nhận được, đằng này lại là sản phẩm dành cho trẻ em thì hậu quả khôn lường, ai gánh nổi. Nghe tin có vụ làm giả nước giặt trẻ em thực sự phẫn nộ đó các mẹ, gì chứ đem sức khỏe con nhỏ ra đùa là không thể tha thứ được.

Con trai 3 tuổi bắt mẹ gãi lưng mỗi đêm mới ngủ suốt nửa năm: Ngứa do 'tâm' bệnh

Con khóc thét đau đớn vì da phồng rộp 'đỏ như tôm luộc' từ lúc mới sinh

Hàng ngàn can nước giặt xả trẻ em bị làm giả, quá đáng sợ

 Vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe, tính mạng của trẻ nhỏ thì thực sự không thể chấp nhận được. Em đọc được tin phát hiện xưởng làm giả quy mô lớn nước giặt trẻ em ở Hà Nội trên các báo mà không tin được có kiểu gian thương dám làm ra những chuyện thất đức như vậy.

hình ảnh

Ảnh: vtv

Ai cũng biết làn da trẻ con mỏng manh, nhạy cảm đến thế nào, vì da con nhỏ rất đặc thù nên các mẹ mới phải dùng riêng nước giặt xả dành cho trẻ con, mong con mình được khỏe mạnh, an toàn. Nhưng làm giả ngang nhiên thế này thì an toàn ở đâu ra hả các mẹ?

Xưởng sản xuất nước giặt xả giả này được phát hiện ở Sóc Sơn, Hà Nội, nghe bảo là lấy công thức xô chậu tự chế với những nguyên liệu không rõ nguồn gốc để hô biến nước giặt dỏm thành đồ có thương hiệu. Không thể nào tin tưởng được chất lượng khi hàng bán ra rẻ gấp mấy lần hàng chính hãng. Ai dám tin vào thứ rẻ đến đáng ngờ thế này, “của rẻ là của ôi” là quá đúng.

Đáng sợ nhất là không chỉ làm giả nước giặt xả, những gian thương vì lợi nhuận bất chấp này còn dùng hẳn nhãn mác của những thường hiệu nước giặt xả trẻ em nổi tiếng để lừa người dùng, toàn nhãn hàng quen trong và ngoài nước thôi đó các mẹ.

hình ảnh

Ảnh: vtv - uweekly

Cụ thể là Đội quản lý thị trường đã phát hiện được 2000 can Dnee giả và 400 can comfort nhái. Không biết trước khi được phát hiện, bao nhiêu can nước giặt giả đã được đưa ra bán rồi dùng cho bọn trẻ, nghĩ tới thôi đã thấy sợ hãi.

Hậu quả khôn lường với sức khỏe của con khi dùng nước giặt giả

Thấy nhan nhản xả hàng, giảm giá trên các trang mua bán mà giá cả thùng 4 can chỉ bằng giá 1 can mua ngoài siêu thị là hiểu rồi đó, các mẹ ầm ầm vào mua vì tưởng rẻ, ai ngờ rước bệnh về cho con. Có mẹ mua về dùng rồi mới phát hiện đồ giả, chỉ đành ngậm ngùi mang đi đổ hết. Còn trường hợp không phát hiện kịp, cứ thế giặt quần áo cho con, hậu quả thật khó tưởng tượng được.

Làn da trẻ mỏng manh do đó khi gặp hóa chất độc hại sẽ dễ thấm qua da, gây kích ứng, viêm da và ngộ độc. Dùng từ ngày này qua ngày khác mà không hay biết sẽ khiến tình trạng nghiêm trọng, thậm chí gây viêm mãn tính, khó trị.

hình ảnh

Ảnh: uc

Trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, khi sử dụng nước giặt quần áo không đảm bảo, hóa chất không rõ nguồn gốc sẽ rất nguy hiểm. Những hương thơm không an toàn trong nước giặt có thể kích phát hen suyễn, gây dị ứng co thắt đường thở của trẻ sơ sinh gây suy hô hấp.

Dấu hiệu ban đầu khi con dị ứng với mùi thơm trong nước giặt là hay cáu bẳn, quấy khóc. Chất độc tích tụ lâu ngày trong cơ thể con sẽ dẫn đến suy giảm hệ miễn dịch, mất khả năng đề kháng bệnh tật do đó dễ ốm vặt liên miên, cơ thể rất yếu ớt.

Chưa kể những thành phần không rõ nguồn gốc chưa được kiểm tra đó có thể chứa chất gây ung thư, dùng lâu ngày sẽ khiến trẻ có thể rối loạn nội tiết, nguy hiểm nhất là ung thư.

Còn rất nhiều những tác hại không thể lường hết khi sử dụng nhầm nước giặt xả làm giả làm nhái cho con nhỏ. Bởi những loại nước giặt xả giả này chưa từng qua một khâu kiểm định an toàn nào, chính bản thân người làm ra cũng không hiểu hết được đâu là mức an toàn, đâu là mức độc hại vượt ngưỡng.

Sự việc phát hiện nước giặt xả làm giả này một lần nữa cảnh tỉnh các mẹ, dùng đồ cho con nhỏ đừng tham rẻ mà để gian thương lợi dụng, vừa làm giàu, tiếp tay cho kẻ xấu, vừa tự tay hại chính con mình.