Khi sinh bé, thấy bé khỏe mạnh, bình thường, nên gia đình chủ quan chờ bé lớn lên sẽ đi phẫu thuật sau.

Cách đây không lâu, em có đọc một trường hợp vô cùng hi hữu ở nước ngoài. Đó là một bà mẹ mang thai đôi, ai ngờ sinh ra chỉ có một em bé. Còn đang ngẩn ngơ thì bác sĩ hét lớn “Mau chuẩn bị sinh mổ cho đứa bé”. Tưởng chỉ có ở nước ngoài, hóa ra gần đây trong nước mình cũng có trường hợp mổ lấy thai cho bé 8 tháng tuổi ở Thanh Hóa.

hình ảnh

Em đọc trên VTV thì Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa phẫu thuật thành công một trường hợp cực hiếm ở bệnh nhi 8 tháng tuổi. Theo lời kể của mẹ bé Nguyễn Thị Như Q. , đến từ Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trong thai kỳ, các bác sĩ siêu âm phát hiện có một khối u trong ổ bụng của thai nhi lúc thai 8 tháng tuổi và có hướng dẫn gia đình theo dõi định kỳ. Khi sinh bé, thấy bé khỏe mạnh, bình thường, nên gia đình chủ quan chờ bé lớn lên sẽ đi phẫu thuật sau.

Gần đây, em bé có biểu hiện chướng bụng, ho, thở khò khè, nôn ra thức ăn, dịch tiêu hóa, được gia đình đưa vào viện. Tại đây, bệnh nhi được các bác sĩ thăm khám, xét nghiệm máu, siêu âm, chụp X-quang, Chụp CTscan hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang. Kết quả chụp CT- scan cho thấy: Khối u lớn được xác định là một bào thai, kích thước 13 x 10 x 20 cm. Khối u gây hiệu ứng đẩy thận phải ra sau gây giãn bể thận, đẩy các quai ruột và tụy ra trước.

Kíp mổ đã tiến hành phẫu thuật, mổ lấy thai cho bé 8 tháng tuổi ở Thanh Hóa. Sau 3 giờ phẫu thuật, 1 khối u dạng thai khoảng 2kg được bóc tách trọn khỏi cơ thể bệnh nhi. Sau phẫu thuật và điều trị, bệnh nhi ổn định, ăn ngủ tốt, không còn ho, không còn khó thở.

hình ảnh

Trường hợp hi hữu khi thai 3 nhưng chỉ có 1 thai phát triển, 2 thai còn lại ký sinh thai chủ

Bào thai bị ký sinh là một bệnh bẩm sinh hiếm gặp, trong di truyền còn được gọi là "thai trong thai". Tỷ lệ mắc bệnh là một phần 500.000. Nghĩa là một phần của bào thai còn nguyên vẹn bị ký sinh với một hoặc một số bào thai không hoàn chỉnh.

Trường hợp “bào thai trong thai” này cực kỳ hiếm. Tình trạng này đã được mô tả trong một tạp chí y khoa của Anh vào năm 1808 và được cho là xảy ra khoảng 1 trong mỗi 500.000 ca sinh. Trong những năm gần đây, những trường hợp tương tự đã xảy ra trong các ca sinh ở Ấn Độ, Indonesia và Singapore. Thông thường khi đã xác định được đó là khối u bào thai thì các bác sĩ sẽ tiến hành mổ ngay. Rất hiếm khi xác định được đó là bào thai trong thai ngay trong thai kỳ, người ta chỉ xác định được đó là khối u trên hình ảnh siêu âm.

Hiện tượng thai trong thai có thể được coi là còn sống, nhưng chỉ trong ý nghĩa khi mô và thành phần của nó chưa chết hoặc bị loại bỏ. Cuộc sống của một thai trong thai giống như của một khối u, trong đó các tế bào của nó vẫn còn tồn tại, hoạt động chuyển hóa bình thường.

hình ảnh

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt khối u

Các bào thai bắt đầu như một cặp song sinh hoặc sinh ba giống hệt nhau từ cùng một buồng trứng. Trong đó một bào thai phát triển vượt trội và lấy chất dinh dưỡng từ anh chị em của nó, nên nó còn được gọi là song sinh ký sinh. Một số cặp song sinh  được sinh ra dính liền với anh chị em khỏe mạnh của chúng, trong khi một số phát triển một phần bên trong và một phần bên ngoài cơ thể của cặp song sinh, như trường hợp bé 8 tháng tuổi ở Thanh Hóa nêu trên.

Thai trong thai không phải là tình trạng nguy hiểm, nhưng thai ký sinh có thể phát triển đủ lớn để gây biến chứng cho thai chủ. Khoảng 90% trường hợp thai trong thai được phát hiện khi bé còn nhỏ và được phẫu thuật trước khi gây biến chứng.

TH