Bản thân chúng ta cũng hay nói với nhau ai sinh ra cũng không hoàn hảo, vì thế các bé nhỏ cũng như thế, không có một chứng minh nào chỉ định được đứa trẻ nào sinh ra định sẵn thành công hay thất bại cả. 30 chưa phải là tết, đời này không biết trước được chuyện gì sẽ đến, cái quan trọng nhất chính là cách nuôi dạy, giúp con định hướng để con có thể chọn cách để sống và thành công hay thấy bại đều từ đó mà ra. Nhiều người hay nói thấy một đứa trẻ sinh ra ở môi trường đầy đủ vật chất thì chắc chắn đã đến vạch đích, chắc chắn đều thành công và ngược lại? Thật ra không có đứa trẻ nào khi sinh ra mà mang trong mình có gen thất bại hay thành công hết đó, các con chỉ là được thừa hưởng gen để tồn tại ở cuộc đời này, còn về vấn đề phát triển hình thành tính cách, cảm xúc thì hoàn toàn là do sự giác dục cũng như môi trường sống của những đứa trẻ tạo nên mà thôi. Rất nhiều điều để tạo nên tính cách, đặc điểm riêng của con. Nói tới điều này thật chất ra thì những người làm cha làm mẹ không hề đóng vai trò gì trong việc xây dựng tính cách của con trẻ. Bố mẹ chỉ là ảnh hưởng di truyền bộ gen cho con mà thôi, chỉ là những yếu tố tác động chứ không phải là chính. Những sự ngẫu nhiên từ con tạo nên những sự khác biệt của mỗi đứa trẻ. Mỗi tình huống, mỗi thời điểm mà con trải qua cũng hoàn toàn tự nhiên và bé cũng sẽ tự xử trí theo cách riêng biệt của bản thân.Bây giờ bạn có thể hiểu được rằng: Mỗi đứa con tôi sinh ra có thể sẽ có những tính cách khác nhau. Đó là chất riêng của con!