Trường hợp bé trai ở Indonesia phải rời bỏ bố mẹ đi trong đau đớn với lá phổi trắng hoàn toàn thật sự là hồi chuông cảnh tỉnh cho các ông bố trót nghiện thuốc lá.

Các mẹ có chồng hút thuốc lá chắc cũng hiểu điều đó bất lợi thế nào cho sự phát triển khỏe mạnh của con. Khi nghe tuyên truyền tác hại của khói thuốc, nhiều mẹ hẳn cũng biết khói thuộc độc hại với người hút trực tiếp 1 thì với người hút thuốc thụ động nó có thể hại gấp 10. Đó là với người trưởng thành, còn với trẻ nhỏ khói thuốc còn nguy hại hơn rất nhiều, thậm chí có thể khiến đứa trẻ tử vong nhanh chóng sau đợt viêm phổi.

Câu chuyện thật từng được chị Indah- mẹ bé Hafizh chia sẻ với tâm trạng đau đớn như sau:

“Buổi sáng hôm 17 tháng 7 năm 2017, chúng tôi có buổi lễ cắt tóc máu cho Hafizh. Bữa tiệc được tổ chức tại nhà chồng vì nhà tôi không có đủ chỗ cho khách mời. Cuối buổi lễ, con trai tôi được đưa đến phòng khách chơi, chào khách. Vì quá bận rội, tôi không để ý quan sát hết xem có ai hút thuốc không. Lúc đầu, thằng bé khỏe mạnh, tươi cười. Nhưng chỉ 2 hôm sau đó, con bắt đầu ho, thở khó. Thôi cho con bú mẹ đều và chữa trị cơn ho nhưng không cải thiện nên đã đưa con đến chỗ hộ sinh tại gia. Nhưng cô này từ chối vì bé còn quá nhỏ. Vậy là Hafizh sau đó được chuyển đến bệnh viện. Tại đây họ cho làm một loạt xét nghiệm. Con đã bị viêm phổi theo kết luận của bác sĩ. Không may tình trạng con rất nặng. Phải chứng kiến con mình yếu ớt, đau đớn, nằm đó với mặt nạ oxy và các thiết bị điều trị tôi ước gì mình có thể chịu đau thay”.

Suốt những ngày sau đó, gia đình chị đã liên tục cầu nguyện để thần linh đừng mang con đi. Nhưng thực tế khắc nghiệt, đứa trẻ quá yếu, không đủ sức để chống chọi. Vài ngày sau đó, bác sĩ đã gọi hai vợ chồng chị Indah đến, kết quả X quang cho thấy: “Bé Hafizh đã bị viêm phổi nặng. Thông thường phổi khỏe mạnh sẽ có màu đen. Nhưng kết quả X-quang của Hafizh đã cho thấy phổi bé gần như trắng hoàn toàn, chỉ còn một phần nhỏ vẫn còn màu đen”.

Đúng hôm chủ nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2017, mạch của bé Hafizh giảm, hai vợ chồng chị được gọi đến phòng ICU và nhận thông báo bé đã trở nặng, rất ít hy vọng.

Lần cuối cùng nhìn mặt con, chị Indah còn nhớ dù bé khó thở nhưng miệng vẫn cố cười với mẹ. Nụ cười ấy như thể để tạm biệt mẹ mãi mãi. Chị đã chẳng thể làm được gì hơn ngoài việc cố nói với cho con nghe “Mẹ rất yêu con, Hafizh bé bỏng của bé”. Không lâu sau khi chị Indah hôn lên trán con mình, bé Hafizh đã ra đi.

hình ảnhCha mẹ bé đau buồn khi phải từ biệt con

Câu chuyện này không phải mới xảy ra, nhưng điều đáng buồn là nhiều gia đình có bố hoặc người thân hút thuốc vẫn không thể tỉnh ngộ trước tác hại to lớn của khói thuốc lên trẻ nhỏ. Những hậu quả mà khói thuốc gây ra không chỉ là khi hít phải khói thuốc được phà ra trực tiếp từ người hút mà thậm chí khói thuốc còn ám trên áo quần, vương lại trong phòng vẫn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh cho trẻ nhỏ.

Một đứa trẻ tiếp xúc nhiều với khói thuốc sẽ tăng nguy cơ lên cơn hen suyễn, phải thường xuyên đến phòng cấp cứu cũng như gia tăng số lần phải nhập viện. Ngoài ra, trẻ hít phải khói thuốc còn chịu nhiều hệ lụy:

  • Ung thư: Trẻ nhỏ vẫn bị ung thư nếu ngay từ nhỏ đã tiếp xúc với khói thuốc. Các bệnh ung thư trẻ có thể mắc phải do hít khói thuốc có thể là ung thư bạch huyết, ung thư phổi, ung thư máu và ung thư não.
  • Hội chứng đột tử khi ngủ (SIDS): Hít khói thuốc theo nhiều cách khác nhau, trẻ sơ sinh sẽ tăng nguy cơ mắc hội chứng đột tử ở trẻ khi ngủ gấp 2 lần.
  • Viêm phế quản: Khói thuốc lá là thủ phạm khiến trẻ nhỏ dễ bị bệnh phổi như viêm phế quản, viêm phổi… trong 2 năm đầu đời.
  • Nhiễm trùng tai: Người nhà thường xuyên hút thuốc, trẻ tiếp xúc trong thời gian dài dễ bị nhiễm trùng tai. Nếu không chữa trị kịp có thể gây ra viêm màng não cầu khuẩn, gây tàn tật về thần kinh, mất thính giác.
  • Hen suyễn: Khói thuốc lá kích hoạt cơn hen suyễn ở trẻ có tiền sử bệnh hen suyễn, gây khó thở, co lõm ngực. Hít nhiều khói thuốc cũng có thể khiến trẻ lành thành trẻ mắc bệnh hen suyễn.
  • Hơi thở ngắn: Trẻ nhỏ hít phải thuốc lá nhiều khó có thể thở sâu do phổi bị tổn thương.
  • Ngoài ra, trẻ cũng rất dễ bị cảm lạnh, ho nhiều, hay viêm họng, hôi miệng và khàn giọng.

Hy vọng, khi các bố biết được những tác hại của khói thuốc đối với trẻ nhỏ như này thì nên vì nghĩ cho con mà tập tành cai dần. Điều này không chỉ là vì sức khỏe lâu dài của con mà còn vì hạnh phúc gia đình. Nếu bố từ bỏ thuốc lá thì sẽ khỏe mạnh hơn để đủ sức cùng vợ gánh vác gia đình đúng không ạ.