Bức ảnh những đứa trẻ trong và ngoài cổng rào trường mẫu giáo nhìn nhau khiến nhiều người thích thú vì độ đáng yêu.

Nhìn thấy hình ảnh mấy đứa trẻ nhìn nhau qua cánh cổng rào trường mẫu giáo mà dễ thương muốn rụng tim luôn các mẹ. Đứa thì chưa được đi học nhìn người ta chơi đông bạn bè thèm thuồng, cái đứa được đi học thì chỉ muốn chạy ra bên ngoài để tự do thôi.

Những đứa trẻ nhìn nhau từ trong và ngoài trường mẫu giáo

Chỉ vài bức ảnh về những đứa trẻ nhìn nhau ở cổng trường mẫu giáo mà có hẳn một câu chuyện đáng yêu để kể. Số là có em bé còn nhỏ, chưa đến tuổi đi mầm non, nhà con ở gần trường mẫu giáo nên ngày nào con cũng được nhìn thấy các anh chị đi học.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Theo mọi người thì em bé này khá là ghen tị và thích thú vì bên kia trường có rất nhiều em nhỏ chơi với nhau rất vui. Một hôm con được mẹ cho ra ngoài chơi liên chạy đến trước cổng trường mẫu giáo và nhìn vào. Lúc này đang có một buổi vui chơi ngoài trời với bóng, bé liền tò mò đứng lại xem.

Đứa bé đáng yêu bụ bẫm đứng một mình nhìn vào cổng trường mẫu giáo, tay cầm bình sữa uống thong thả nhìn các anh chị nhỏ chơi bóng, chơi bập bênh. Được một lúc, em bé đã gây được sự chú ý của các bé trong trường. Các bé ào ra phía cổng để nhìn em bé bên ngoài.

Lúc này đã ra đời một bức ảnh được dân mạng thích thú: “Bên trong cứ muốn ra ngoài để đi chơi và uống sữa như khi còn bé, còn bên ngoài cứ muốn được đi học, vào trường chơi cùng nhiều bạn”.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

Trẻ con thì nhìn nhau ngây ngô, nhưng người lớn nhìn ở hướng xa hơn, cái này chẳng phải thực tế cuộc đời sao. Lắm lúc, có những chỗ người ở trong chỉ muốn ra cho lẹ, người bên ngoài lại thèm muốn cố gắng chen chân vào bằng được.

Một số người khác lại cho rằng đi học mẫu giáo không quan trọng chuyện sớm muộn, nếu con đã có sự thích thú nhất định thế kia thì cứ đăng ký cho con đi học. Quan trọng là chọn trường phù hợp cho con.

Lưu ý khi chọn trường mầm non cho con

1. Giáo viên

Khi chọn trường mầm non, điều đầu tiên các bậc phụ huynh cần chú ý chính là các cô giáo. Đây là người chăm con, tiếp xúc với các con mỗi ngày, nếu trình độ không có, tâm lý bất ổn, cư xử không chuẩn mực thì rất nguy hiểm cho các bé.

2. Môi trường và vệ sinh

Môi trường của trường mầm non có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển tính cách của bé. Con cần trường mẫu giáo có điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thể chất. Vệ sinh và an toàn là điều cần lưu ý vì liên quan trực tiếp đến sức khỏe của các con.

hình ảnh

Ảnh: daydaynews

3. Chương trình giảng dạy

Tìm hiểu về việc bố trí giảng dạy của trường mẫu giáo để xem trường có tuân thủ các quy định của sở giáo dục hay không, có năng lực và phương pháp giáo dục theo tiêu chuẩn giáo dục của trường mẫu giáo hay không.

Hoạt động giảng dạy của các trường mẫu giáo đủ tiêu chuẩn nên lấy trẻ làm trung tâm, có thể khơi gợi trí óc của trẻ và kích thích hứng thú học tập của trẻ. Cha mẹ có thể xem thử con đi học đã được cô dạy gì, tiếp thu được gì, nếu có vấn đề bất ổn tốt nhất nên trao đổi lại với giáo viên hoặc chuyển trường.

Không có trường mầm non hoàn hảo, chỉ có những trường mầm non tương đối phù hợp, cha mẹ phải đến trường xem và chọn trường mầm non phù hợp với con mình chứ không phải trường mầm non tốt nhất trong mắt người khác.