Có thể nhiều mẹ chưa biết, việc độ tuổi vàng của trẻ nhỏ chính là giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Kể từ khi con biết lật hay biết bò trong khoảng thời gian này thì bố mẹ cần chăm sóc cho các bé nhà mình kỹ hơn vì ở độ tuổi này con rất dễ bị những tác động bên ngoài ảnh hưởng, nhất là những điều xấu có thể học theo rất nhanh. Giai đoạn này đúng là cũng nên phát triển tự nhiên nhưng đừng bỏ lỡ giai đoạn này vì có thể bố mẹ sẽ bỏ qua việc phát triển trí tuệ, trí lực của con trẻ. Chúng ta là người có thể tác động và giúp trẻ nhỏ phát triển một cách tối ưu nhất. Phần việc của bố mẹ chính là kích thích não bộ của bé. Việc này không phức tạp như bố mẹ thường hay nghĩ đâu, bố mẹ chỉ cần lưu ý một điều rằng hãy nắm bắт thời kỳ vàng của con trước 3 tuổi. 

Nhiều chuyên gia đã nghiên cứu và đưa ra nhận định rằng trong 3 năm đầu đời là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển của não bộ ở trẻ nhỏ. Có thể nói một cách cụ thể là giai đoạn này não bộ của các con hoàn thiện 70% - 80%. Đến năm trẻ 4 tuổi thì các liên kết tế bào ở các bộ phận cũng khác đi và ít quan trọng hơn. Nên trong giai đoạn 0 đến 3 tuổi là bố mẹ nên tận dụng cho bé nhà ta. Não bộ chia ra hai phần: não phải, não trái. Và quá trình phát triển não bộ của trẻ sẽ phát triển từ phải sang trái. Giai đoạn bé nhỏ 0 đến 2 tuổi thì sẽ tập trung phát triển não bên phải - theo nhà nghiên cứu thì đây là một trong những giai đoạn thần đồng ở trẻ. Tiếp đến là giai đoạn từ 3 đến 4 tuổi là thời kỳ não trái của trẻ phát triển mạnh mẽ. Với cơ chế tác động lên các phần thùy não của trẻ trong thời gian não bộ ở trẻ nhỏ phát triển mạnh mẽ nhất, hãy giúp con phát triển tối ưu khả năng tiềm ẩn của con trẻ. Trong giai đoạn con mình từ 0 đến 3 tuổi thì đừng ngần ngại cho con khám phá mọi thứ xung quanh để kích thích sự phát triển của con nhiều hơn. Hãy để con có thể sử dụng 5 giác quan của mình để tiếp xúc, cảm nhận và tự chính bản thân bé trải nghiệm những thứ mới mẻ. Đó không chỉ là trải nghiệm đáng quý cho bé mà còn khiến bé càng thông minh, lanh lợi hơn khi trưởng thành.