Đừng để con phải chịu tổn thương chỉ vì cha mẹ chăm con nhưng thiếu hiểu biết.

Đối với một em bé mới sinh, trong quá trình chăm sóc con, có một số điều cha mẹ phải biết, nếu bỏ sót hoặc không hiểu, có thể làm tổn thương con mình từng chút một. Trong đó có 6 điều không được làm với trẻ sơ sinh, mẹ biết để dặn cả nhà đừng ai làm điều thiếu suy nghĩ khiến con tổn hại.

Không nghịch ngón tay của trẻ mới sinh

Nhiều bà mẹ, ông bố tò mò nhìn những đứa trẻ mới chào đời, không hiểu vì sao con cứ nắm chặt tay, nhiều người còn không biết cứ cố gắng bẻ ngón con ra để mở lòng bàn tay con bung ra.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Đây là một điều sai lầm cha mẹ làm với trẻ mới sinh. Hãy cẩn thận vì xương của trẻ bây giờ rất mỏng manh. Cha mẹ cứ nghĩ lực bẻ của mình không mạnh thì con không đau nhưng có khi con không chịu nổi. Từ từ lớn lên, các ngón của con sẽ bung ra dần, xòe ra không nắm chặt nữa nên cha mẹ đừng cố ép.

Không lắc trẻ quá mạnh

Nhiều bậc cha mẹ mới vào nghề không biết cách dỗ con, khi con khóc, họ không biết phải làm thế nào, chỉ ôm con và lắc lư, thậm chí dùng võng đưa con. Tuy nhiên, kiểu dỗ này khiến trẻ mắc hội chứng run do rung lắc quá mức, nghiêm trọng nhất là hỏng não.

Đừng hôn vào mặt trẻ một cách tùy tiện

Điều này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng vì quá thương con nên nhiều người vẫn hôn con. Trong miệng người lớn có quá nhiều vi khuẩn nếu hôn lên môi, má đều có thể lây bệnh nguy hiểm cho con.

hình ảnh

Ảnh: QQ

Giữ trẻ em tránh xa khói thuốc

Hệ thống miễn dịch của trẻ em cực kỳ thấp và chúng nhạy cảm với khói thuốc hoặc ô nhiễm khác hơn người lớn. Ngay cả khói thuốc bám vào quần áo và những thứ khác con cũng có thể cảm nhận được và gây ra những tác hại không thể khắc phục được cho sức khỏe trẻ.

Không tùy tiện cạo tóc máu của con

Cạo tóc máu của con quá sớm thường khiến da đầu của trẻ bị tổn thương, trường hợp nhẹ thì tóc không mọc, trường hợp nặng có thể gây nhiễm trùng da đầu. Dù sau này đến thời điểm có thể cắt tóc cho con thì cha mẹ cũng cần nhớ không được cắt sát da đầu con mà phải chừa ra vài phân và cắt dần ở những lần sau.

hình ảnh

Ảnh: youku

Đừng bóp ti nhỏ của con

Nhiều trẻ bị bóp núm vú đã bị nhiễm khuẩn, viêm u nhú ở nhiều mức độ khác nhau, trong trường hợp nặng, một số trẻ bị nhiễm trùng huyết. Nhiều nơi còn có phong tục nặn núm từ lúc mới sinh để tránh trẻ bị thụt ti, nhất là sợ bé gái sau này lớn lên khó nuôi con. Nếu trẻ bị nặn ti mà da mẩn đỏ, sưng tấy, đau cục bộ… thì lúc này thực sự cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay.

Trước khi con chịu tổn hại vì những sai lầm của cha mẹ khi chăm con mới sinh, tốt nhất hãy trang bị cho mình kiến thức chăm trẻ sơ sinh, đừng để con gặp chuyện rồi cha mẹ mới hối hận.