Nhiều mẹ nghĩ cắt tóc trẻ nhỏ lần nào cũng khó thôi thì cắt một lần cho sát cho mát, để cho lâu, nhưng chưa hẳn đã tốt.

Thấy con tóc tai nóng nực, hầm hì, còn hay đưa tay lên vò đầu bứt tóc, mẹ nghĩ đến chuyện cạo trọc luôn cho nhẹ cho mát con. Nhưng trước khi cắt mẹ nên biết 5 lý do không cắt tóc quá sát da đầu trẻ con để không phạm phải lỗi sai không đáng, dễ khiến con ốm vặt.

Thóp trẻ không được che chắn

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mái tóc của con người có những chức năng đặc biệt, không chỉ cản nắng, tản nhiệt mà còn có chức năng quan trọng là bảo vệ đầu. Khi đầu vô tình bị tấn công hoặc bị thương bởi các vật thể bên ngoài, mái tóc dày và đàn hồi có thể ngăn ngừa hoặc giảm chấn thương đầu.

hình ảnh

Ảnh: momlovesbest

Thứ hai, tóc giống như một chiếc dù che nắng tự nhiên, có thể cản nắng hè gay gắt, hoặc các tác động khác ngoài môi trường, bảo vệ da không bị kích ứng, bảo vệ đầu bé khỏe mạnh.

Ngoài ra, đối với trẻ sơ sinh dưới một tuổi rưỡi, thóp cần được bảo vệ. Tóc có thể bảo vệ đầu nhỏ của trẻ ở một mức độ nhất định. Nếu thực sự cắt tóc trẻ sát da đầu, phần thóp lộ ra hoàn toàn sẽ thiếu an toàn.

Cắt tóc sát khiến con dễ bị nóng hơn

Nhiều người nghĩ rằng cạo trọc đầu hay cắt tóc thật sát thì con sẽ mát hơn và đỡ bị rôm sẩy, nhưng thực tế thì ngược lại. Bản thân tóc có chức năng giúp tản nhiệt và điều hòa nhiệt độ. Khi nhiệt độ không khí hoặc nhiệt độ môi trường bằng với nhiệt độ da của cơ thể con người, quá trình tản nhiệt của cơ thể con người hầu như đều do mồ hôi thực hiện.

hình ảnh

Ảnh: mummybabycare

Nếu nhiệt độ cao hơn nhiệt độ da, da không những không thể tản nhiệt mà còn hấp thụ nhiệt từ môi trường bên ngoài. Nếu trẻ bị cắt mất hết tóc, nhiệt lượng hấp thụ qua da sẽ tăng lên, mồ hôi thoát ra trên da cũng nhanh chóng bị mất đi, không thực hiện được vai trò tản nhiệt qua mồ hôi bay hơi.

Cắt tóc sát không có nghĩa tóc sẽ dày và dài nhanh

Nhiều mẹ nghĩ tóc cắt xong sẽ nhanh dài hơn, nhưng thực tế điều này không có cơ sở khoa học. Các chuyên gia về da cho biết, số lượng, độ dày và màu tóc của bé phụ thuộc vào các yếu tố như di truyền, dinh dưỡng và sức khỏe thể chất của bé chứ không liên quan trực tiếp đến việc hớt tóc.

Nếu muốn con sinh ra tóc đẹp, mẹ nên cung cấp đủ chất đạm và vitamin khi mang thai, cho con bú, sau khi trẻ hấp thụ các chất dinh dưỡng này thì tóc sẽ mọc tốt một cách tự nhiên. Nói chung trẻ đến 7 hoặc 8 tuổi tóc sẽ dày dần lên.

hình ảnh

Ảnh: healthline

Dễ gây nhiễm trùng da đầu và nang tóc

Việc hớt tóc sát da hoặc cạo trọc không những không ngăn được rôm sảy, không làm tóc mọc tốt hơn mà còn có thể gây nhiễm trùng. Điều này là do da của trẻ rất mỏng, mềm yếu, dễ tổn thương, trầy xước da đầu và gây nhiễm trùng. Nếu vi khuẩn xâm nhập vào chân tóc và phá hủy nang tóc, không những tóc sẽ kém phát triển mà còn dễ dẫn đến rụng tóc.

Dễ cắt phạm làm con bị thương

Cần hết sức thận trọng khi cắt tóc cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Da đầu của trẻ còn mỏng manh, non nớt, nếu đầu con có vết chàm lâu ngày, nếu cắt tóc sát có thể vô tình gây tổn thương con. Đồng thời trẻ nhỏ hiếu động, trong quá trình cắt sẽ dễ làm bản thân bị thương do cử động liên tục.