Theo bạn thì sự nghiệp hay là tình yêu sẽ quan trọng hơn? Đối với tất cả những người đàn ông thì đương nhiên sự nghiệp là điều quan trọng hơn tình yêu. Bởi vì sự nghiệp chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để mà có thể lập nên cái sự nghiệp cho bản thân mình, còn tình yêu thì lúc nào cũng được, bởi vì còn do duyên nữa chứ không phải là muốn có tình yêu là được. Cho nên là thường đàn ông sẽ lựa chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Vì khi mà họ đã có sự nghiệp trong tay, có đầy đủ tất cả và có công ăn việc làm ổn định thì lúc đó họ mới có thể đủ lo cho người phụ nữ bên cạnh mình. Nhiều người phụ nữ thì cứ nghĩ là bản thân người đàn ông chỉ nghĩ riêng cho bản thân của họ, và lúc nào cũng trách họ là vô tâm và vì sự nghiệp mà quên đi cái tình cảm của mình. Nhưng mà ai cũng có cái nỗi khổ của họ hết, nếu như chúng ta đặt mình vào vị trí của họ thì chúng ta sẽ thấy là cuộc đời này nó nghiệt ngã đến mức nào. Khi mà trong tay mà đàn ông không có sự nghiệp, tiền tài hay là có của ăn của để thì đương nhiên là chẳng ai thèm dòm ngó đến người đàn ông đó cả. Và kể cả chị em phụ nữ chúng ta cũng vậy, chúng ta đừng quá quan trọng về cái chuyện tình cảm hay tình yêu, bởi vì chưa chắc khi mà chúng ta lựa chọn tình yêu thì cái mối quan hệ đó sẽ đi với chúng ta đến hết cuộc đời này được.

Sự nghiệp rất là quan trọng, khi mà chúng ta có đầy đủ sự nghiệp và công ăn việc làm ổn định thì chúng ta hãy suy nghĩ đến cái việc là tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân của mình lúc đó là cũng chưa có muộn đâu. Mà chúng ta thấy là khi mà trong tay cả hai đều có sự nghiệp rồi, lúc đó là duyên sắp đặt cả hai tìm đến nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ rất hạnh phúc bởi vì chúng ta đã có đầy đủ tất cả, tình yêu và sự nghiệp. Nói cái nào quan trọng hơn thì đương nhiên là sẽ có nhiều người trong sự nghiệp quan trọng hơn, bởi vì sự nghiệp nó sẽ thay đổi cả cuộc sống của mình, khi mà chúng ta có tất cả trong tay thì đương nhiên cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khác hơn, lúc đó chúng ta đi tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình thì cũng không muộn màng đâu.