Phụ nữ khi yêu luôn muốn ở cạnh và gặp gỡ với những người thân cận của bạn trai mình. Ngoài việc ra mắt cha mẹ thì việc gặp gỡ hội bạn thân của người yêu cũng là điều không kém phần quan trọng. Mặc dù không có quá nhiều điểm chung cùng hội cạ cứng của bạn trai nhưng phụ nữ vẫn luôn cố gắng giao lưu với họ một cách lịch sự và nhiệt tình nhất.

Khi dành thời gian cùng người yêu tham gia các sự kiện tập thể, cô ấy biết tầm quan trọng của những người bạn này đối với người mình yêu và muốn gần gũi hơn với họ để trở thành một phần quan trọng trong mối quan hệ đó. Việc muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với những người xung quanh bạn trai chứng tỏ cô nàng đã yêu người yêu mình rất nhiều.