Giữ được hòa thuận trong gia đình là một điều không phải ai cũng làm được. Nó không phải là trách nhiệm của người phụ nữ mà là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Để làm được thì phải bắt nguồn từ sự yêu thương, nhường nhịn và thông cảm cho nhau.


Mâu thuẫn lớn nhất trong gia đình có lẽ xuất phát từ mẹ chồng nàng dâu. Hai người phụ nữ của hai thời đại với hai chính kiến khác nhau thì chắc chắn bùng nổ. Cả hai đều chung mục đích là vun vén gia đình, chỉ khác nhau ơ cách thực hiện. Nếu lúc ấy người mẹ học cách thông cảm một chút, người dâu học cách nhường nhịn một chút thì mọi thứ đều sẽ chu toàn.


Mâu thuẫn thứ hai thường đến từ sự khác biệt thế hệ trong gia đình, có thể là cha mẹ và con cái. Hai thế hệ sống trong hai môi trường xã hội và hai nền văn hóa giáo dục khác nhau dĩ nhiên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Nhưng nếu các bậc cha mẹ chịu ngồi xuống mà lắng nghe con mình vì sao lại hành động như thế, những người con cũng nhường một bước vì dẫu sao đó là đấng sinh thành và họ cũng xuất phát từ tình yêu thương dành cho bạn. Làm được vậy thì gia đình sẽ yên ấm hơn.


Mâu thuẫn thường thấy tiếp theo đến từ xung đột vợ chồng. Hai người đến với nhau đã xuất phát từ tình yêu và sự thấu hiểu, giờ này cãi nhau thì cũng phải học cách thông cảm cho đối phương. Khác với những mối quan hệ trên, vợ chồng là người đi cùng ta đến suốt cuộc đời nên càng phải tìm cách để thuận hòa. Nếu chỉ đơn thuần là cãi những vụn vặt trong cuộc sống thì hãy bình tâm mà tìm cách giải quyết.


Giữ gìn yên ổn trong gia đạo là cả một nghệ thuật không phải ai cũng hiểu. Nó xuất phát từ tình yêu thương, được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu. Mỗi người chỉ cần tự dặn lòng đó là gia đình của ta rồi hạ cái tôi một chút, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều!