Tuổi thanh xuân của một người trôi qua rất nhanh và khi chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân, có lẽ sẽ có rất nhiều người cảm thấy ngột ngạt vì cuộc sống của mình đã quay ngoắt đi 180 độ! Đột nhiên, chúng ta lại phải đối mặt với một đống vấn đề khiến cho cuộc sống vợ chồng như mồ chôn của tình yêu: nào là chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu, chuyện người vợ mang bầu hay cả việc vợ chồng ghen tuông, nghi ngờ nhau sau vài năm chung sống,…


Xã hội nay đã hiện đại nhưng cách suy nghĩ cổ hủ vẫn còn đó. Có những lúc, những người vợ cảm thấy áp lực vô cùng vì những định kiến của mẹ chồng: phải sinh được cháu trai, phụ nữ phải làm việc nhà, chăm con,... Mâu thuẫn giữa mẹ và vợ mà còn khiến các anh chồng đau đầu suy nghĩ cách hoà giải cả hai bên. Sẽ là một sự an ủi rất lớn cho người phụ nữ khi có người chồng biết thấu hiểu và động viên mình trước những khó khăn mới.

hình ảnh

Tuy nhiên, những định kiến ấy ngày nay đang dần phai đi mà thay vào đó ta bắt đầu thấy được những mẹ chồng biết thông cảm cho con dâu, thay đổi những định kiến truyền thống để về người phụ nữ để sống hòa hợp với con cái hơn,... nên các bạn trẻ không cần phải quá lo lắng về việc sống chung với nhà chồng. Chỉ cần mọi người viết thông cảm, nhường nhịn nhau một chút thì mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi. Và trách nhiệm nhường nhịn không chỉ là của người phụ nữ đâu đấy nhé!


Các anh chồng cũng cần quan tâm nhiều hơn đến gia đình sau khi kết hôn để xây dựng được tổ ấm cho riêng mình chứ không chỉ trông chờ vào mẹ và vợ. Các anh chồng nên học cách giúp vợ làm việc nhà. Đôi khi họ chẳng đòi hỏi các anh phải làm chuyên nghiệp như họ mà chỉ mong được san sẻ công việc nhà cùng chồng mà thôi. Vì vậy, từ những phụ giúp nhỏ nhất cũng có thể mang lại niềm hạnh phúc cho những người phụ nữ trong gia đinh đấy!