Thật sự ra bây giờ bất cứ ai cũng có thể nói thương, nói nhớ, thậm chí hứa hẹn như những gì bạn mong muốn không hề khó. Nhưng cái khó nhất ở đây là tìm được người luôn sẵn sàng bên cạnh bạn, chấp nhận tính cách thật của bạn. Cùng nhau thay đổi để hòa hợp với nhau từng ngày, cùng nhau sửa chữa những điều không tốt và giúp cho mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Bù đắp cho nhau những thiếu sót, bên cạnh lâu dài, nói ít hành động nhiều. Chứ không phải bắt đối phương thay đổi theo ý muốn của mình. Như vậy sẽ khiến đối phương rất mệt mỏi và không được là chính mình nữa. Hãy luôn nhớ rằng một người thật lòng thật tâm muốn đi cùng bạn hết cả cuộc đời, sẽ thương luôn tất cả những gì thuộc về mình - dù bạn không hoàn hảo.