Có quan niệm cho rằng: Người phụ nữ ngày nay tham gia hoạt động tích cực trong các lĩnh vực xã hội, gánh vác đủ mọi việc của người công dân không thua gì cánh nam giới, và bên cạnh đó cũng vẫn cần trau dồi “tứ đức” của người phụ nữ nhưng cần tạo điều kiện cho chúng tỏa sáng ra phạm vi rộng hơn là khuôn khổ hạn hẹp của một gia đình.


Một vài bạn cho rằng người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải biết nội trợ và quán xuyến công việc gia đình bởi vì xã hội ngày nay đã khác, ảnh hưởng từ các nền văn hoá trong thời buổi hội nhập cho họ cái nhìn đổi mới về cuộc sống gia đình. Đã qua rồi cái thời kỳ người phụ nữ với cái bếp, với công việc thường thấy là giặt giũ thổi cơm quét nhà, ngày nay thay vì tốn thời giờ cho những công việc đó họ thích được tự do hơn cho những công việc khác, sở thích khác. Điều này cũng đúng, khi quyền bình đẳng được nâng cao và phụ nữ có quyền lựa chọn những gì họ làm.