Người ta từng nói “Hãy trở thành người phụ nữ soi gương mà không bao giờ tự ti vì cảm thấy mình xấu”. Là phụ nữ, tất yếu ai cũng mong muốn mình thật xinh đẹp, tự tin và tràn đầy sức sống. Trước những tác động của thời gian, những áp lực công việc, những lo toan cuộc sống gia đình, phụ nữ dần quên mất việc chăm sóc bản thân.

Suy cho cùng, cuộc đời phụ nữ đều có thể sống vì người khác, chỉ chừa khổ tâm cho riêng mình. Bởi đâu ai hiểu hết đàn bà sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Cái khổ thứ nhất là từ khi sinh ra đã là phận nữ nhi từ nhỏ đã yếu ớt hơn, còn mang những nỗi đau về thể xác khi tới tuổi dậy thì hành kinh lớn lên nữa thì sinh đẻ.

8 loại vitamin mà phụ nữ không được thiếu

Hãy biết cách yêu bản thân, chăm sóc bản thân những người xung quanh sẽ tự động ngưỡng mộ bạn thôi.

hình ảnh