Có một nguyên nhân vô cùng phổ biến khiến cho các cặp vợ chồng dẫn đến việc ly hôn, đó chính là cả hai người đã không chịu đầu tư cho cuộc hôn nhân của mình, đã bỏ mặc người bạn đời của mình cũng như là cuộc hôn nhân của chính họ. Nguyên nhân số một của những vụ ly hôn đó không phải là do ngoại hình gây ra, cũng không phải là do tài chính hay là do cả hai có những mâu thuẫn nhưng không thể hòa giải được. Đây chỉ là những biểu hiện của một vấn đề vô cùng phức tạp trong cuộc sống hôn nhân. Vấn đề phổ biến nhất ở các cặp hôn nhân đã ly hôn nhau đó chính là do cả hai người đã không chịu đầu tư cho cuộc hôn nhân của mình một cách có chủ ý. Đã có rất nhiều người từng tranh luận với nhau rằng bị mất hứng thú cho nên dẫn đến việc cả hai không còn quan tâm với nhau hay là do mất đi sự quan tâm nên từ đó dẫn đến việc không còn hứng thú với nhau nữa. Và dù cho có là nguyên nhân nào đi chăng nữa, dù cho bắt nguồn từ yếu tố nào đi chăng nữa thì có một điều mà chúng ta chẳng thể nào có thể phủ nhận được đó chính là tự bản thân của chúng ta đã tác động đến những cảm xúc tiêu cực của mình. Cuộc sống hôn nhân và tình cảm của mình lúc nào nó cũng sẽ phát triển theo hướng mà chúng ta đầu tư nhiều hay ít. Và ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa, nếu như chúng ta chịu đầu tư thời gian của mình, tiền bạc và cả năng lượng, từ đó chúng ta sẽ nhận về những niềm đam mê, sự hứng thú vô cùng lớn, những cảm xúc tích cực đến cuộc sống của mình. Đối với những vợ chồng lúc nào cũng thấu hiểu nhau và luôn cảm thông cho nhau thì lúc nào nó cũng tỉ lệ thuận với mức độ mà cả hai người quan tâm nhau. Sẽ có đôi lúc những cảm xúc yêu đương của chúng ta nó sẽ giảm dần đi nhưng điều đó có thể phục hồi được, chỉ cần chúng ta luôn nỗ lực và có một ý thức luôn đầu tư những năng lượng tích cực cho nó thì tình yêu nó sẽ trở lại như lúc ban đầu.