Khi mà cuộc hôn nhân đã có một rào cản và làm rạn nứt thì dường như rất khó để có thể hàn gắn lại tình cảm giống như thửa ban đầu được. Nhất là nếu như trong cuộc hôn nhân có dấu chân của kẻ ngoại tình nữa, vậy thì ngoại tình do dâu, từ ai mà ra.


Thường thì đàn ông hay đàn bà thì đều có thể ngoại tình và cũng chẳng hiểu được tại sao chúng ta khi những người là đang có gia đình lại làm như vậy hết. Kiểu giống như chán cơm thèm phở, những cái gì lạ cái gì mới mẻ dễ thu hút hơn những thứ đã quá quen thuộc rồi. Một người đàn ông đã chán ngấy với việc phải nhìn mặt vợ, phải chịu những lời nói kiểm soát và hành động của vợ và họ thường nghĩ rằng tại sao vợ mình lại không hiểu chuyện như vậy, rồi có những cuộc gặp gỡ mới chúng ta gặp những người mới và nảy sinh một thứ tình cảm mới mẻ, cái chúng ta cứ nghĩ là duyên số mới như thế.

cặp vợ chồng trẻ châu á trên giường sử dụng điện thoại nằm ngửa với nhau. người đàn ông và phụ nữ châu á sử dụng điện thoại di động thông minh riêng với sự riêng tư, vấn đề mối quan hệ  - chia ly hình ảnh sẵn có, bức ảnh & hình ảnh trả phí bản quyền một lần


Dường như chuyện ngoại tình có lẽ xuất phát từ suy nghĩ, từ cảm giác muốn tìm hiểu và khám phá những điều mớ mẻ khi chúng ta đã quá chán với cuộc sống hiện tại rồi. Chúng ta sẵn sàng đi tìm những thứ đó và vô tình làm phá vỡ đi một điều đang rất ổn định ở cuộc sống hiện tại. Và thế là gia đình tan vỡ, mối quan hệ gia đình tan vỡ.