“Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa biết đời nào khê”, vợ chồng muốn sống chung với nhau lâu dài cần lắm lòng bao dung và sự nhẫn nhịn.

Giận nhau là để hiểu nhau hơn; chứ không phải vội vàng tìm kiếm người thay thế.

Trong cuộc sống gia đình, giận dỗi, hờn ghen không phải là hiếm nhưng để được êm ấm, hạnh phúc thì đôi bên cần phải lắng nghe, chia sẻ và nhẫn nhịn nhau.

Tình yêu và hôn nhân không giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất là ở chỗ: tình yêu phóng đại ưu điểm, còn hôn nhân phóng đại nhược điểm.

Phụ nữ không đi làm tương đương với mất đi tính độc lập về kinh tế, mất đi sự độc lập về kinh tế tức là mất đi sự độc lập về tư cách. Một người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm thì chỉ có thể đặt hết hy vọng vào chồng, giống như là tầm gửi. Mà những phụ nữ này đã định là sẽ mất đi tiếng nói của riêng mình.