Với tôi giới hạn nó là cái ranh giới mà mỗi người dường như tự đặt ra cho mình.Đó là ranh giới cuối cùng không thể,không nên bước qua hay chạm tới

Và ranh giới này thể hiện ở mỗi người cũng khác nhau. Có thể với người này thì sự chấp nhận,sự chịu đựng mới ở độ phức tạp vừa. Nhưng với người khác thì lại ở giới hạn mức độ cao hơn.

Vì thế trước khi để hiểu một ai đó Tôi nghĩ ta hãy tìm hiểu giới hạn của người ấy đến đâu để biết mà ứng xử cho tốt

Bạn biết không trong gia đình thì mối quan hệ giữa vợ chồng hay bố mẹ và con cái rất quan trọng đặc biệt là giới hạn của mỗi người. 

Nếu vợ chồng không hiểu giới hạn của nhau và cha mẹ không hiểu được giới hạn thì rất khó hiểu, để cảm thông, lắng nghe và truyền tải đúng thông điệp đến nhau

hình ảnh

VD : Người vợ có thể chấp nhận chồng đi uống bia với bạn khi có tiệc tùng nhưng không chấp nhận việc chồng qua đêm bên ngoài. Nếu anh chồng đáp ứng được giới hạn này thì vợ chồng vẫn vui vẻ,hạnh phúc. Vì đó là mức giới hạn cuối cùng của người vợ.

Nhưng với một người vợ khác không thích chồng đi nhậu dù tiệc tùng  hay chỉ là 1,vài ly giao lưu thì tất nhiên nhà sẽ có bão …

Hay một anh chồng có thể cho vợ làm việc tiếp đãi khách nam nhưng không đồng ý cô vợ không biết nấu ăn.Và khi cặp đôi này đến với nhau chắc chắn cuộc sống của hai vợ chồng cũng không thể hạnh phúc được.

Hoặc cách ứng xử giữa bố mẹ với con cái cũng vậy.Có thể khả năng chịu đựng của bé A thì mới nói một vài tiếng đã khóc. Nhưng với bé B thì bố mẹ nói như vậy vẫn cười. Chỉ khi nào nói quá nặng lời mới khóc.

Điều này cho thấy giới hạn không ai giống ai. Vì thế việc hiểu giới hạn của mỗi người rất quan trọng.

Đôi khi cái giới hạn  ấy có thể rất mong manh nhưng cũng có những giới hạn vô cùng lớn.Nhưng chỉ cần nhận thức rõ vấn đề,đón nhận nó,mở lòng và bước qua nó thì cũng sẽ khắc phục được.

Bởi vì giới hạn của một con người đôi khi nó cũng chỉ những gì người ấy tự đưa ra cho mình qua quá trình trải nghiệm rồi dần hình thành nên nhân sinh quan đến những vấn đề xung quanh người ấy gặp phải .Thế nên đôi khi chưa đi đến tận cùng của vấn đề có khi chưa nhìn thấy giới hạn ở đâu

Vì vậy đôi khi giới hạn đôi khi làm bản thân thấy được an toàn,dễ chịu nhưng đôi khi giới hạn nó cũng khiến ta bị cản trở, là rào cản ngăn chặn bước đi của họ khiến họ không thể vượt qua  được

Thế nên để hiểu được những giới hạn của người khác rồi từ đó khích lệ người khác vượt qua những giới hạn của bản thân là điều rất quan trọng . Điều này không chỉ giúp mọi người hiểu nhau hơn,sống dung hòa và lường trước,giảm bớt những mâu thuẫn không đáng có.

Cuối cùng mình chúc cho các bạn sẽ hiểu được giới hạn của bạn,của người khác rồi từ đó thay đổi giới hạn đó để bước ra khỏi vùng thoải mái,vùng an toàn và đến những vùng đất mới tốt đẹp hơn như chú sâu chui ra khỏi vỏ kén để hóa thành một chú bướm xinh đẹp được thỏa thích bay lượn  nhé!

Cám ơn các bạn đã đọc bài viết 

Tâm miu

Để nghe các nội dung về chăm sóc và nuôi dạy con cái mời bạn nhấp link vào trang Blog Tâm miu


Để nghe Tâm Sự Nghề Làm Mẹ với phiên bản ngắn gọn các bạn có thể tải các trang nền tảng âm thanh Podcast, Google Podcast,Apple Podcast …nhé


Và nếu bạn có nhu cầu hợp tác với mình về các dự án như thu âm,viết bài quảng cáo các nội dung và kiến thức về chăm sóc nuôi dạy con và các nội dung khác thì hãy liên hệ với mình nhé


1.Trang chủ Tâm Miu:


Link :https://www.tammiu.com


2.Kênh âm thanh Tâm sự nghề làm mẹ:


Link :https://www.tammiu.libsyn.com