Nhiều cặp vợ chồng trẻ không thể tự mình chăm sóc con cái do nhiều nguyên nhân như công việc hoặc cuộc sống. Việc bố mẹ giúp con cái là điều tốt. Nhưng chắc chắn, trong các tình huống mỗi ngày, sự khác biệt giữa cái thế hệ là có. Vì thế, để mối quan hệ không trở nên xấu đi, hãy thống nhất quan điểm từ trước.


Ngoài việc chia rõ thời gian, thì còn thống nhất cả những việc giáo dục bé. Bên cạnh đó, cần phải giao tiếp với nhau nhiều hơn, tìm kiếm những điểm chung nhưng cũng nên bảo lưu những sự khác biệt.


Như vợ chồng mình, cũng đã từng gặp nhiều vấn đề với ba mẹ, và những người thân trong gia đình, khiến mình trở nên mệt mỏi suốt 1 thời gian cũng khá dài. Sau này mới chiêm nghiệm ra được rằng có nhiều thứ phải nói, phải chia sẻ và phải thấu hiểu, đồng cảm với nhau thì mọi chuyện mới tốt đẹp được.


Riêng các bạn thì sao?