Đã bao giờ chị em  tự hỏi rằng tại sao các mẫu váy cưới theo phong cách Châu Âu thường thiên về màu trắng ko ah? Còn các váy cưới truyền thống của phương Đông như Trung Quốc, Việt Nam mình thường dùng màu đỏ làm chủ đạo.

Em mới đọc được bài viết lý giải vấn đề này rất hay trên tạp chí Bazar, chia sẻ cùng nhà mình nha.


 

Nào, mình cùng đọc nhé.

Trong số các xu hướng thời trang cưới ngày càng thịnh hành, một xu hướng đang được các cô dâu trẻ đón nhận là chọn váy cưới có màu sắc đa dạng. Những gam màu pastel như hồng đào, xanh bạc hà, tím mộng mơ…ngày càng xuất hiện nhiều trong những bộ sưu tập váy cưới.

Tuy nhiên, nhiều bạn gái vẫn còn phân vân không dám chọn váy cưới màu sắc vì cho rằng chúng không hợp với truyền thống. Harper’s Bazaar mách: Đừng lo bạn ạ, vì truyền thống mặc váy cưới màu trắng không thực sự…truyền thống như bạn nghĩ! Trong lịch sử nhiều ngàn năm đám cưới của Tây phương, chiếc váy cưới màu trắng lại là một tạo phẩm tương đối mới.

Vậy, vì sao váy cưới có màu trắng, và có nên chọn váy cưới đa sắc? Hãy cùng Harper’s Bazaar tìm hiểu lịch sử những chiếc váy cưới Tây phương.

Ý nghĩa của chiếc váy cưới trong văn hóa Tây phương

hình ảnh

Trong lịch sử thời trang Tây phương, không phải lúc nào váy cưới cũng mang màu trắng tinh. Đôi khi nó chỉ đơn giản là chiếc đầm đẹp nhất mà cô dâu sở hữu. Váy cưới Monique Lhuillier Thu Đông 2023. Ảnh: ImaxTree

Khái niệm “hôn lễ tình yêu” là một khái niệm hiện đại. Xuyên suốt hàng ngàn năm, đám cưới vốn không đại diện cho tình yêu, mà thường chủ yếu là một cuộc giao dịch về quyền lợi, tiền tài, địa vị xã hội của hai gia tộc; hoặc nhằm để kéo dài dòng máu và nòi giống. Do đó, vốn chẳng ai để tâm quá nhiều vào chiếc váy cưới.

Lúc ấy, nhiều người phụ nữ chỉ đơn giản là mặc chiếc đầm đẹp nhất, chất lượng tốt nhất của mình. Đầm cưới cũng có thể được mặc đi mặc lại trong các dịp long trọng, hoặc tái chế khi được dùng cắt may làm sản phẩm mới.

hình ảnh

Váy cưới Legends by Romona Keveza Thu Đông 2023 có màu ánh vàng như tia nắng. Ảnh: ImaxTree

Nhưng nếu chiếc váy cưới có một ý nghĩa thì thường đó là sự chấm dứt của lối sống ngây ngô thuở niên thiếu của người con gái, hóa thành một người phụ nữ thành thục hậu hôn lễ.

Cách đây khoảng 2000 năm, người La Mã từng mặc tunic màu trắng khi làm lễ cưới. Màu trắng là gam màu của Vesta, nữ thần của gia đình và hôn nhân. Do đó khi mặc váy cưới màu trắng, cô dâu bày tỏ việc tôn vinh thần linh. Tuy nhiên cô dâu La Mã cũng mặc váy cưới và mạng che mặt màu vàng, tượng trưng cho việc mang ánh sáng và sự ấm áp vào ngôi nhà chung.

Trong khi đó, người Hy Lạp cổ đại thì mặc tunic màu tím hoặc đỏ nhạt, quanh eo thắt đai lưng đại diện cho sự trong trắng của thiếu nữ. Khi người chồng tháo chiếc đai lưng này thì đồng nghĩa với việc người con gái chính thức trở thành một người phụ nữ.

Vì sao cô dâu Tây phương chọn váy cưới có màu trắng?

hình ảnh

Váy cưới Arava Polak Thu Đông 2023. Ảnh: ImaxTree

Do vốn đám cưới không mang ý nghĩa lãng mạn nên người ta cũng không đặt nặng ý nghĩa vào màu sắc phục trang. Từ Trung Cổ cho đến tận thế kỷ 19, phụ nữ Tây phương không mặc màu trắng trong đám cưới. Phục trang màu trắng bất tiện, khó giặt sạch. Cô dâu thoải mái chọn phục trang nhiều màu tùy ý, nhưng nên tránh màu của tang lễ và của gái bán hoa.

Trong những ghi chép lịch sử Tây phương, số lượng cô dâu mặc màu trắng có thể đếm trên đầu ngón tay. Chủ yếu họ là thành viên hoàng gia, có đủ tiền tài để chi trả cho việc tẩy trắng vải vóc. Thuở xa xưa không có xà phòng chất lượng tốt, và do đó việc duy trì chiếc váy trắng tinh tươm khó khăn và đắt đỏ. Do đó, câu trả lời vì sao váy cưới cổ xưa có màu trắng là nhằm phô trương thanh thế cho quyền lực của người mặc.

hình ảnh

Nữ hoàng Mary của Scotland là một trong những cô dâu mặc váy cưới trắng nổi tiếng nhất trong lịch sử Tây phương. Năm 1558, nữ hoàng chọn váy cưới trắng vì sắc trắng là gam màu ưa thích của bà, dù lúc ấy màu trắng lại là màu của tang lễ ở nước Pháp. Ảnh: Phim Mary Queen of Scots (1971)

Người đã tạo ra xu hướng mặc váy cưới màu trắng hiện đại ở phương Tây chính là nữ hoàng Victoria. Vào ngày cưới với hoàng tử Albert năm 1840, nữ hoàng đã mặc chiếc váy cưới màu trắng kem, thân trên kiểu corset, thân dưới có tùng phồng ra như kiểu công chúa.

Chi tiết quan trọng nhất trên chiếc đầm, đối với nữ hoàng Victoria, là những mảng đính kết ren do nghệ nhân Vương quốc Anh sản xuất. Mục đích của nữ hoàng là cứu lấy ngành sản xuất ren của nước nhà, lúc ấy bị xem là cũ kỹ. Khi dùng chính bản thân mình để quảng bá cho sản phẩm, bà hy vọng các cô dâu trẻ sẽ học theo và dùng ren Anh quốc để may váy đầm. Nhưng bà cũng vô tình làm dấy lên một trào lưu khác là xu hướng mặc váy cưới màu trắng.

hình ảnh

Ảnh minh họa khắc ghi lại hôn lễ của nữ hoàng Victoria và hoàng tử Albert. Ảnh: S Reynolds after F Lock/Wikimedia Commons

Do nữ hoàng Victoria quá yêu hoàng tử Albert, mối hôn sự của họ không được nhìn nhận như một cuộc hôn nhân chính trị mà lại được tô hồng qua lăng kính của tình yêu. Câu chuyện tình yêu của họ cũng đi đôi với khái niệm về hôn nhân hạnh phúc được văn học thế kỷ 19 quảng bá và lan truyền. Do đó, rất nhiều người phụ nữ trẻ muốn học hỏi theo nữ hoàng trong ngày trọng đại. Từ đó, chiếc váy cưới màu trắng nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của hôn lễ tình yêu.