Trước thời điểm đón dâu, phía nhà trai sẽ cử người mang sính lễ đến xin dâu để nhà gái chuẩn bị đón tiếp. Nhà gái sẽ để sính lễ này đặt lên bàn thờ tổ tiên rồi hạ xuống để đón khách đến đưa dâu. Khi đoàn đón dâu đến sẽ được mời vào nhà và đặt đồ lễ lên bàn thờ cúng. Phù rể sẽ bưng sính lễ đứng thành hàng ngang ở trước mặt phù dâu rồi trao mâm quả cùng các tráp lễ vật. Phù dâu sẽ đem lễ đặt lên bàn thờ theo một thứ tự được quy định sẵn.

Nhà gái sẽ kiểm lại đồ thách cưới. Khi đã đủ thì nhà gái sẽ thắp hương cho cô dâu cùng chú rể cúng lên gia tiên. Hương thắp sẽ do bố của cô dâu hoặc anh – em trai của cô dâu thấp. Nếu người thắp là anh hoặc em trai của cô dâu thì phía nhà trai sẽ tặng một phần tiền được gọi là tiền thắp hương.