Chụp ảnh cưới ngoại cảnh là một điều lãng mạn. Hiện nay ngày càng có nhiều cặp đôi mê chụp ảnh cưới bên bờ biển. Ra biển chụp ảnh cưới không dễ như chỉ đi dạo. Trong nhiều trường hợp, bạn nên chú ý hơn đến trang phục mình mặc khi đi biển chụp ảnh. 

Mặc gì chụp ảnh cưới ở bãi biển?

1. Biển xanh cát trắng và bãi cát tráng lệ đẹp đơn sơ. Muốn bộ ảnh cưới không mất đi nét đặc sắc, bạn nên chú ý chuẩn bị một số trang phục đơn giản, nhã nhặn như trắng, xanh lam, xanh lá nhạt. Màu vàng nhạt, màu hồng nhạt, những loại này đa dụng hơn.

2. Để làm nổi bật khung cảnh, nhiều cặp đôi thích mặc trang phục màu đỏ tím nhưng điều này không nên áp dụng trong buổi chụp ảnh cưới. Lưu ý rằng sự kết hợp màu sắc này rất không phù hợp với cảnh biển bất tận.

Những điều cần lưu ý khi đi biển chụp ảnh cưới

1. Bãi biển là nơi có thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, vì vậy bạn phải đi biển với các biện pháp chống nắng. Cần chuẩn bị kem chống nắng, dù che, khăn giấy ướt,… và uống đủ nước để tránh bị thiếu nước, nóng bức.

2. Cát, nước muối và đá trên bãi biển sẽ ảnh hưởng đến việc đi bộ của mọi người. Vì chụp ảnh cưới khá lâu nên các bạn nên mang theo một đôi giày bệt hoặc dép lê, không nên đi giày cao gót suốt sẽ đau cổ chân nhé!

3. Trước khi ra biển chụp ảnh cưới, chị em nên chuẩn bị áo lót quây màu trắng hoặc be, cắt tỉa móng tay, cạo lông nách. Đối với nam, họ nên chuẩn bị một đôi giày da đen, một đôi tất đen trắng, đồng thời phải cạo râu, lông mũi và các biện pháp phòng ngừa khác.

Sau cùng, nhắc nhở mọi người rằng sau khi chuẩn bị cho việc chụp ảnh cưới trên bãi biển, hãy nhớ giữ liên lạc với studio ảnh và liên lạc với họ bất cứ lúc nào.