Để tổ chức một đám cưới thành công và khó quên cần rất nhiều thời gian và tâm sức. Nhiều thứ cho đám cưới bạn phải tự mình chuẩn bị. Công ty cưới hỏi chỉ giúp tổ chức hôn lễ và một số công việc hậu trường. Khi con gái đi lấy chồng, bố mẹ sẽ chuẩn bị một số đồ dùng trong đám cưới, nhưng bạn cũng nên chủ động nhé:

Đầu tiên, chuẩn bị chăn bông cho hôn lễ phải có giường cưới, và tất cả các vật dụng trên giường cưới phải là đồ mới tinh. Trên giường cưới, đặt một chiếc chăn bông gấp cao. Người ta cho rằng, chăn bông được gấp càng cao thì cuộc sống của hai người sau khi kết hôn sẽ càng hạnh phúc. Chăn bông thường do phụ nữ chuẩn bị, và tốt nhất là mền thủ công. Tất nhiên, việc sử dụng chăn bông làm của hồi môn rất đặc biệt. Trước hết, màu sắc của chăn bông phải là màu đỏ. Thứ hai, chăn bông phải đủ dày, và chăn bông nhẹ và bay bổng không thể chứa được hạnh phúc to. 

Thứ hai, chuẩn bị trang sức và đồ trang sức. Đối với con gái đã lấy chồng, bố mẹ luôn mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, trang sức là vật không thể thiếu trong các sản phẩm của hồi môn, như vòng tay, vòng cổ,… khi người con gái lớn lên và đi lấy chồng. Khi đó, người mẹ sẽ tự mình mang đến cho con gái.

Thứ ba, chuẩn bị chăn ga gối đệm. Bộ đồ giường của cặp đôi, bao gồm cả gối và mền, đều được làm từ sản phẩm của hồi môn của vợ. Ở đây cũng rất đặc biệt. Nếu gối hình rồng phượng mang ý nghĩa đẹp cho cặp đôi. Chăn bông được gọi là chăn bông, có nghĩa là vợ chồng mới cưới sau khi kết hôn được hạnh phúc, êm đẹp, con cháu đầy đàn. Không có yêu cầu rõ ràng về số lượng gối và mền. Thời xưa, người ta cho rằng càng chăn bông càng nhiều thì gia đình của người phụ nữ càng giàu có. Có hàng chục mền, hoặc thậm chí hàng trăm mền, miễn là chúng được đánh số chẵn. 

Thứ tư, chuẩn bị trang phục cưới. Đối với hôn lễ, bạn phải chuẩn bị váy cưới và lễ phục. Cô dâu phải chuẩn bị ít nhất hai bộ. Một chiếc là chiếc váy cưới đẹp và chiếc còn lại là chiếc váy dạ hội tiện lợi. Giày cưới cũng nên chuẩn bị để không bị mòn hay gặp trục trặc. Đôi chân, tốt nhất là đi tất lụa, và chuẩn bị một đôi dự phòng. Hai bộ đồ lót cũng nên được chuẩn bị để đề phòng.

Tổ chức một đám cưới thành công có ý nghĩa vô cùng lớn. Nghĩa là cuộc sống vợ chồng êm ấm hạnh phúc, gia đạo thuận hòa, gia đạo hạnh phúc. Vì vậy, vấn đề thành hôn có ý nghĩa vô cùng lớn. Cả người đàn ông và phụ nữ phải chuẩn bị kỹ lưỡng và chú ý đến danh sách các vật dụng cần chuẩn bị nhé.