Việc đầu tiên mà cô dâu cần chuẩn bị tương tất và đầy đủ nhất trong lễ đám hỏi của mình chính là trang phục. Theo truyền thống của người Việt Nam thì cô dâu sẽ mặc áo dài trong ngày lễ nay. Tùy theo nhu cầu và điều kiện kinh tế mà áo dài đám hỏi có thể được may hoặc thuê đều được.

Trong quá trình lựa chọn trang phục, bạn nên lựa chọn áo dài phù hợp truyền thống và không gian của buổi lễ. Nếu trước đây cô dâu thường mặc áo dài đỏ trong ngày dạm hỏi thì bây giờ điều này không còn bắt buộc nữa. Bạn có thể lựa chọn được mẫu áo dài mà bạn yêu thích sao sao phù hợp với màu da và cơ thể. Để có được sự chuẩn bị tốt nhất, cô dâu nên lên kế hoạch và lựa chọn áo dài từ nửa tháng đến 1 tháng.

Đi liền với áo dài sẽ không thiếu giày cao gót, bạn nên chọn mẫu giày sao cho bạn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất. Một lưu ý nhỏ dành cho cô dâu là không nên chọn giày quá cao vì dễ gây nhức mỏi vì trong buổi lễ, bạn phải di chuyển nhiều lần.