Đa số các đám cưới theo truyền thống của Việt Nam sẽ được tổ chức dựa trên các trình tự như sau trong ngày rước dâu.


CÁC TRÌNH TỰ TRONG LỄ CƯỚI

I – TẠI NHÀ TRAI: TRƯỚC KHI ĐI RƯỚC DÂU

  1. Cha mẹ hoặc bậc trưởng thượng chuẩn bị, kiểm tra, sắp xếp lại các mâm quả - sính lễ. Sau đó, đậy nắp các mâm quả, phủ khăn vải đỏ.

  2. Chú Rể thắp nhang báo cáo ông bà tổ tiên xin phép được xuất gia đi rước dâu về nhà.

  • Cha Mẹ hoặc bậc trưởng thượng lần lượt trao quả cho các nam thanh niên, và trao hoa cầm tay cho chú rể.

II – TẠI NHÀ GÁI: KHI ĐOÀN NHÀ TRAI VỪA ĐẾN TRƯỚC CỔNG

  1. Nhà trai sắp xếp thứ tự ngay ngắn, chỉnh tề đội ngũ trước khi vào nhà gái.

  2. Ông đại diện nhà trai và người bưng khay trầu rượu đi phía trước để xin phép ông đại diện nhà gái được nhập gia. Được sự đồng ý, hai ông đại diện uống rượu và bắt tay nhau.

  3. Đoàn nhà trai xếp hàng di chuyển đến trước cổng nhà gái, chờ tiến hành nghi thức trao mâm quả.

  4. Đoàn nhà trai bước qua cổng nhà gái. Các cô gái đỡ quả đi vào sau đoàn nhà trai.

III – TẠI NHÀ GÁI: KHI ĐOÀN NHÀ TRAI ĐÃ VÀO NHÀ

  1. Hai gia đình ổn định chỗ ngồi. Nhà gái mời nhà trai dùng trà và bánh kẹo.

  2. Hai ông đại diện làm công việc giới thiệu thành viên gia đình, chủ yếu là các bậc cao niên.

  3. Ông đại diện nhà trai xin phép nhà gái để trình mâm quả - sính lễ và ý nghĩa của sính lễ nếu có.

  4. Ông đại diện nhà trai xin phép cho mời cô dâu ra mắt hai họ. Nhà gái đưa quả về sau nhà và chia quả để chuẩn bị “lại quả” cho nhà trai.

  5. Mẹ hoặc Dì sẽ dẫn Cô dâu từ nhà trong đi ra. Cô dâu ra mắt, cúi chào hai họ. Chú rể tiến đến đỡ cô dâu và trao hoa cầm tay.

  6. Cô dâu – chú rể đứng giữa trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của hai gia đình. Đồng thời, Mẹ chồng hoặc bậc nữ trưởng thượng nhà gái trao nữ trang cho Cô dâu: dây chuyền, bông tai…

  7. Cô dâu – chú rể thắp nhang trên bàn thờ, cúi lạy tổ tiên. Nhiều gia đình trước đó có thể sẽ làm nghi thức lên đèn.

  8. Sau đó, Cô dâu – chú rể mời trà Cha mẹ và các bậc trưởng thượng. Trong lúc này, gia đình nhà gái sẽ trao quà cho hai vợ chồng.

  9. Hai gia đình ăn bánh, uống một vài tuần trà, chờ đến giờ xuất giá. Ông đại diện nhà trai xin phép được đón dâu và rót rượu mời ông đại diện nhà gái. Hai ông đại diện bắt tay nhau.

  10. Tiến hành nghi thức “lại quả”. Hai gia đình xuất phát. Trước đó nhà trai phải chuẩn bị xe cho gia đình nhà gái theo số lượng người đưa dâu.

IV – TẠI NHÀ TRAI: KHI RƯỚC DÂU VỀ

    1. Mẹ chồng (hoặc bậc nữ trưởng thượng) dắt tay Cô Dâu từ ngoài xe hoa vào trong nhà.

    2. Hai gia đình ổn định chỗ ngồi. Nhà trai phục vụ trà – bánh mời nhà gái.

    3. Tiến hành làm Lễ Gia Tiên, Cô dâu – chú rể thắp nhang cúi lạy tổ tiên.

    4. Cô dâu – chú rể mời trà rượu Cha Mẹ và các bậc trưởng thượng. Nhà trai trao quà cho Cô dâu – chú rể.

    5. Ông đại diện thông báo hoàn thành Lễ Rước Dâu. Nhà trai có thể mời nhà gái ăn tiệc trưa hoặc hai gia đình cùng dùng trà - bánh và nói chuyện để thắt chặt tình thông gia.