Thật ra mà nói nhớ nhung một người phụ nữ thành công, có rất là nhiều bản lãnh và trở nên hoàn Mỹ đến như vậy thì chắc chắn là người phụ nữ đó đã cố gắng rất là nhiều ở trong quá khứ. Là phụ nữ thì ai cũng mong muốn là bản thân của mình trở nên hoàn hảo, và đặc biệt là những người phụ nữ hiện đại, thông minh và họ luôn muốn là làm cho bản thân của mình trở nên khác biệt, không muốn bản thân của mình phải sống dựa dẫm vào bất kỳ ai cả. Là phụ nữ họ luôn muốn tự đi lên bằng cái đôi chân của mình, luôn muốn kiếm thật là nhiều tiền để lo cho cuộc sống của mình sau này, và có dư khả năng để lo cho gia đình của mình nữa không phải sống nhờ vào bất kỳ người đàn ông nào cả. Phụ nữ chúng tôi mạnh mẽ như vậy đấy, đừng ai nói rằng phụ nữ chúng tôi chỉ sống dựa dẫm vào đàn ông và không biết làm gì cả thì những người đó hãy nên suy nghĩ lại cái quan điểm của mình đi nhé. Bây giờ thời đại như thế nào rồi phụ nữ chúng tôi không còn yếu đuối như lúc trước nữa, và những người phụ nữ thành đạt trong cái xã hội này thì chắc chắn là họ đã trải qua rất là nhiều cái sự vất vả, nhiều cái sự áp lực và những cái thử thách trong cái cuộc sống này đưa ra cho họ để giúp cho họ lấy đó làm động lực để mà vượt qua tất cả để có ngày hôm nay.

Ngày hôm nay họ thành công đến như vậy đó chính là nhờ sự nỗ lực và kiên trì của họ trong quá khứ, họ lúc nào cũng quyết tâm làm cho được bằng cái gì đó và không bao giờ bỏ cuộc vì bất kỳ lý do nào cả. Đó mới chính là những người phụ nữ trưởng thành, họ trưởng thành thì họ phải luôn cố gắng kiếm thật nhiều tiền, có tiền thì mới có tất cả được trước chứ phụ nữ mà cứ yêu đuối sống nhờ vả vào người khác thì chắc chắn là cuộc đời của họ sẽ khổ và đôi lúc sẽ không có tiếng nói gì trong cái xã hội này cả.