Tôi có cháu trai năm nay đã 16 tuổi, cháu mắc bệnh tự kỷ thể nhẹ và gia đình cũng mới phát hiện gần đây do thiếu hiểu biết về căn bệnh này. Hiện cháu đang học lớp 10 và khả năng phải bỏ học do không hòa nhập với các bạn và đáp ứng các yêu cầu tối thiểu ở lớp. Gia đình cũng động viên cháu hàng ngày để đi học song cháu không hợp tác (có thể cháu ngượng với bạn hoặc bị treo ghẹo ở lớp do có các hành vi không bình thường). Gia đình cũng đã trao đổi với nhà trường và cô giáo chủ nhiệm về trường hợp của cháu để được đi học và hòa nhập song bản thân cháu không vượt lên chính mình, về nhà cháu chỉ thích xem TV và lên mạng ngoài ra không muốn làm gì cả ngay cả ăn uống, vệ sinh cá nhân, không có động lực sống nữa. Tôi phải làm gì đây để giúp cháu vượt lên mọi trở ngại và có môi trường giáo dục đặc biệt nào dành cho cháu tự kỷ thể nhẹ như con tôi không? Nhờ các bạn tư vấn chia sẻ giúp tôi nhé (01639097367).