Lúc con em được 13 tháng đã ăn được cháo hơi thô rồi, lúc 15 tháng thì thỉnh thoảng ăn được ít cơm, nhưng phần lớn cũng ăn cháo.


Tháng rồi bé bị bệnh, gặp thức ăn thô cứ hay nhợn, nên em xay cháo nhuyễn cho be dễ ăn. Nay bé hết bệnh rồi nên em cho ăn thô lại, mà bé lại nhợn.


Cả tuần nay bé cứ phải an cháo nhuyễn. Ôi em đau đầu quá, con người ta cầm con tôm nhai nhoen nhoét, con mình đút từng muỗng cháo nhuyễn, thỉnh thoảng lại nhợn (khi gặp phần cháo thô trong chén)


Bây giờ đã 1.5 tuổi rồi mà ăn nhuyễn như 7, 8 tháng, em lo quá, kiểu này sao mà đi nhà trẻ được chứ


Các mẹ thông thái chỉ em cách nào tập cho con ăn thô đi. Em xin đa tạ trước.