Chào các mẹ! mong các mẹ giúp đỡ và chỉ giúp mình phương pháp dạy con phù hợp.

Con trai lớn nhà mình hiện tại đang 10 tuổi, tính cháu khá lầm lì, ít nói. cháu có biểu hiện không hợp tác nghe lời bố mẹ, thường xuyên cáu gắt. tuy lớn nhưng vẫn chưa có ý thức tự học, luôn để bố mẹ phải nhắc nhở, chưa ý thức được việc học tập.

do công việc của mình cũng khá bận, đầu óc lại hay quên nên cứ bảo con làm gì; vd yêu cầu con học bài nhưng khi con không học mình quên không kiểm tra thì cũng chỉ biết mắng con chứ chưa có biện pháp phạt con cho phù hợp, tính lại hay quên nên nhiều lúc không nhớ mình yêu cầu con làm gì, đến khi nhớ thì lại qua lâu rồi nên cũng ko biết phạt con như thế nào?

rất mong các mẹ cùng chia sẻ để mình có phương pháp giáo dục phù hợp hơn cho con, chỉ mong con có tư duy đúng đắn hơn, tự giác hơn.

cảm ơn các mẹ!