Thành viên hỏi


IrisNguyen


Xin chào BS,


Con của chị gái em được 20 tháng. Hiện tại bé ở nhà với ông bà. Nhà không có người giúp việc nên mẹ bé cho dùng tã suốt ngày đêm. Ông bà kiểm tra thường xuyên, tầm 3h thì thay tã một lần và thay ngay khi phát hiện bé ị. Nhưng ông bà bảo làm như thế bé sẽ bị phụ thuộc vào tã, nghĩa là có tã bé mới đi vệ sinh được. Không biết điều đó có đúng không, nhờ BS giải đáp giúp em với ạ!


Xin cảm ơn BS.


Bác sĩ trả lời


Nếu ông bà có thể giúp được bé đi tè thì không cần phải đóng tả thường xuyên như vậy. Chỉ cần đóng ban đêm là đủ. Kinh nghiệm của ông bà đúng đó bạn.


Nếu như để đỡ phiền cho ông bà thì bạn có thể dùng loại tả có độ thấm hút tốt, màng đáy thoáng khí, có uy tín và được nhiều mẹ tin dùng.


BS.CKII Đỗ Ngọc Đức - chuyên khoa Nhi Phòng khám Victoria Healthcare Mỹ Mỹ