Mùa con được sinh ra có ảnh hưởng ít nhiều đến trí thông minh, tính cách và khả năng bẩm sinh của bé đó mẹ.

Ông bà xưa hay bảo sinh tháng nào có tính cách y chang thời tiết tháng đó. Ví dụ sinh tháng hè thì tánh nóng, sinh tháng đầu năm thì vui tươi như hoa. Tuy nhiên, người trẻ bây giờ cho rằng đó là những suy nghĩ cổ hủ, lạc hậu.

Nhưng các chuyên gia nuôi dạy trẻ cho biết trẻ sinh các mùa khác nhau sẽ có sự khác biệt đáng kể về tính cách và trí tuệ. Chuyên gia có phân tích về ưu nhược điểm của trẻ sinh theo mùa xuân, hạ, thu, đông.

Mẹ tham khảo qua để nắm được tính cách, trí thông minh và khả năng thiên bẩm của bé. Từ đó lên kế hoạch sớm bồi dưỡng nhân tài, phát huy đúng thế mạnh của con.

Trẻ sinh vào mùa xuân

Vào mùa xuân, vạn vật đâm chồi nảy lộc, thiên nhiên ngập tràn sinh khí, dồi dào năng lượng sống. Điều này ảnh hưởng đến trẻ nhỏ ở mức độ nhất định về mặt tinh thần, tính cách và trí tuệ.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Ưu điểm của trẻ sinh ra vào mùa xuân thiên về năng khiếu nghệ thuật như ca hát, nhảy múa, hội họa. Những em bé sinh vào các tháng mùa xuân đều tràn đầy cảm hứng và có trí tưởng tượng phong phú.

Tuy nhiên, nhược điểm của trẻ sinh vào mùa xuân là rất nhạy cảm do tính cách nghệ sĩ. Con có thể buồn vui thất thường, đa sầu, đa cảm. Do đó, bố mẹ cần lưu ý khi cư xử với con, tránh quá nghiêm khắc hay gay gắt sẽ làm con tổn thương, gặp vấn đề tâm lý.

Theo một nghiên cứu dữ liệu lớn được thực hiện ở Anh, kết luận được rút ra rằng những đứa trẻ sinh vào mùa xuân rất dễ bị dao động, hay gặp vấn đề tinh thần.

Trẻ sinh vào mùa hè

Ở góc độ tính cách, trẻ sinh vào mùa hè thường cáu kỉnh và dễ bốc đồng hơn. Điều này liên quan đến thời tiết nóng, nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số khác nhau của cơ thể con người. Cũng có tác động nhất định đến nhân cách.

Bù lại trẻ sinh mùa hè thường rất hoạt bát, năng động, sôi nổi và tinh thần trách nhiệm cao. Em bé của mẹ khi lớn lên sẽ rất thích tham gia các hoạt động xã hội, hào phóng và thích giúp đỡ mọi người.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: QQ

Trẻ sinh vào mùa hè còn có lợi thế về thể chất, các bé thường có cân nặng và chiều cao vượt trội. Sinh vào mùa hè, trẻ cũng ít nguy cơ mắc bệnh theo mùa, đồng thời, tỷ lệ còi xương của trẻ sinh mùa hè cũng rất thấp.

Trẻ sinh vào mùa thu

Cũng giống như tiết trời mùa thu, trẻ sinh các tháng rơi vào mùa thu thường có tính cách ôn hòa, điềm tĩnh, tỉ mỉ, cẩn thận. Trẻ sinh vào mùa thu có chỉ số thông minh cao, khả năng vận động tốt.

Trẻ khi đi học thường học rất giỏi, lớn lên thường có uy tín, địa vị cao trong xã hội. Các chuyên gia sản nhi cho biết trẻ sinh mùa thu thường có chỉ số hạnh phúc cao, luôn vui vẻ.

Tuy nhiên, mẹ cần chú ý trẻ sinh mùa thu thường dễ bị dị ứng, cụ thể là dị ứng ngoài da hoặc dị ứng thực phẩm.

Trẻ sinh vào mùa đông

Trẻ sinh vào mùa đông thường có sức đề kháng tốt hơn, khỏe mạnh, linh hoạt và năng động hơn, chỉ số thông minh cũng cao hơn. Điều này là do khi não bộ của thai nhi đang phát triển vào đúng mùa có nhiều trái cây, thức ăn tươi.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: gushiciku - mababy

Mẹ bầu có thể bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng khác nhau để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Về tính cách, trẻ sinh mùa đông thường yên tĩnh, quyết đoán và can đảm.

Cũng theo nghiên cứu của Anh, ngược lại với trẻ sinh vào mùa xuân, những đứa trẻ sinh vào mùa đông khỏe mạnh hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, trẻ sinh mùa đông dễ gặp các vấn đề về đường hô hấp.

Trí thông minh và tính cách của trẻ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bẩm sinh, thể hiện ưu nhược điểm sinh theo mùa trong năm. Nhưng cũng không tách rời sự tu dưỡng từ phía bố mẹ.

Quan trọng nhất là dù con sinh mùa nào trong năm, cũng mong con bình an chào đời, lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, đó mới là niềm hạnh phúc của bậc cha mẹ.

Thông tin tham khảo Netease