Ngày 19/9 e có kinh và ngày 22/9 hết kinh,đến ngày 13/10 e có gặp ngiu cũ (vì sn nó nên e cũng ...)và đã dùng bcs nhưng bị tụt bao,để chắc chắn e đã uống luôn thuốc ttkc sau vài tiếng . Đến ngày 18/10 e có gặp nym có thả vì bọn e có ý định có con. nhưng đến ngày 23/10 e thử que thì lên 2 vạch 1 đậm 1 mờ,nhìn kỹ mới thấy vạch mờ. Các mom có kinh nghiệm cho e hỏi là sau 5 ngày đã thử que đc chưa ah? e đi siêu âm chưa có gì nhưng niêm mạc dày 12mm, theo cách tính của các bsi thì bảo e có thai với nyc của e ,nhưng tính theo ngày quan hệ thì 5 ngày đã nói lên đc điều gì chưa ah? thật sự e bị hoang mang và muốn tính là thai của ai để con e đc nhận bố đúng. thường thì 3 tuần đã đi siêu âm đc chưa ah?