Chào cả nhà.Hiện tại mình đang trễ kinh 3 ngày(17 ngày sau rụng trứng).mình thử que từ khi sau rụng trứng 8ngày có 2v rồi tuy vạch 2 hơi mờ.Kể từ đó ngày nào mình cungz thử và đến hôm qua(16 ngày srt ) là 2 vạch rõ rồi.Hôm qua mình đi siêu âm qua bụng thì niêm mạc 9mm và chưa thấy thai.Buồng trứng trái có nang trứng 20mm.Mình ko hiểu sao lại có trứng ấy nhỉ?Vì nếu có thai thì có rụng trứng nữa ko các mẹ?Mình có các dấu hiệu có thai như ngực đau,đau lưng,ợ hơi và hay đi tiểu nữa..Có mẹ nào từng ở trường hợp như mình ko chia sẻ với mình nhé!Dù biết có thể thai chưa vào nhưng cũng lo lắm.