Chào mọi người, Mình vừa mới bị TNTC, hiện giờ rất buồn, và lo lắng. Mình mới đám cưới gần 5 tháng, kiêng 4 tháng, và chỉ trong 1 tháng đã có baby, nhưng thật buồn khi BS kêu thai ngoài, và mình đã mổ nội soi cắt vòi trứng. Hiện giờ đã nội soi đúng 1 tháng.


Mình rất lo lắng, sợ tái lại, vì hiện giờ mình chỉ còn 1 vòi. Mình nên làm sao? kiêng bao lâu mới "xxx" và kiêng bao lâu mới nên có thai lại. Và hiện giờ mình nên làm gì? tháng nay mình toàn nằm nhà dưỡng sức và kiêng 1 số thứ theo dân gian. Ah, hiện giờ mình đã có chu kỳ lại, theo như mình nhận thấy thì màu rất tốt. Mình thật sự mong lời khuyên từ tất cả các bạn.