Như các bạn biết thì cái điều mà thiêng liêng nhất của một người phụ nữ có đó chính là  đục trở thành một người mẹ thực thụ. Và rất nhiều vấn đề xung quanh mà bạn cần phải tìm hiểu và biết được. Và độ tuổi làm mẹ cũng là một trong những vấn đề mà bạn cần nghiên cứu và tìm hiểu. Mình biết rằng Thời đại bây giờ thì nghĩ đến việc kết hôn và sinh con của một số quan điểm bạn trẻ rất là khác so với ngày xưa. Ngày đây thì thường chúng ta sẽ lo về việc cơm áo gạo tiền lo cho sự nghiệp làm trọng và muốn kết hôn chậm nhất có thể. Giống như ngày xưa thì ông bà nghĩ là cứ đủ tuổi thì là nên lấy chồng và sinh con. Nhưng mà phụ nữ hiện đại thì lại muốn có một công việc ổn định và khoảng tầm 28 tuổi hoặc là 29 tuổi mới kết hôn Bởi vì lúc đó có thể gọi là đã có sự nghiệp ổn định và gọi là độ tuổi để đẹp nhất để kết hôn. Nhưng quay lại vấn đề thì mình đang muốn chia sẻ là ở độ tuổi nào thì chị em phụ nữ làm mẹ và sinh con được phát triển với U và thông minh nhất thì việc mang bầu ở độ tuổi nào để con khỏe mạnh và nhanh nhẹn thì theo như bác sĩ khuyên là nên có con ở độ tuổi 25 là lúc đó cơ thể của chị em mình đang ở trong giai đoạn phát triển một cách hoàn hảo nhất cho việc sinh nở và nuôi con. Khi bé sinh ra thì trong giai đoạn đó sẽ khỏe và ở độ tuổi này thì chị em sẽ ít gặp cái hiện tượng thai nghén hay là gọi là ốm nghén và cái vấn đề mà tại sao để lựa chọn Cái tuổi này đó là tại vì nó sẽ hợp với một số trường hợp giống kiểu làm vợ chồng bị hiếm muộn thì cái quá trình tìm kiếm một đứa con sẽ được hỗ trợ một cách dễ dàng hơn và xác xuất thành công Nó điều trị sẽ rất là cao do chấm Nói chung là có ưu điểm thì cũng có khuyết điểm thì khen mà chúng ta làm mẹ ở độ tuổi 25 thì thực sự ra thì trưởng thành Cũng chưa gọi là trải nghiệm sâu sắc và những thiếu nhiều kinh nghiệm bởi vì Độ tuổi này chưa có trải qua hay là chưa phải chịu đựng được nhiều những cái áp lực vô hình nào đó của việc kết hôn và làm mẹ. Cho nên là nếu như mà ở độ tuổi này thì sẽ thường phải đối mặt với stress nhiều hơn về việc làm mẹ và chăm con.